Tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai
Ngày 20/11/2025, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Công điện số 223/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các địa phương và bộ, ngành liên quan tập trung ứng phó đợt lũ đặc biệt lớn đang diễn ra tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.
Công điện nêu rõ: Tình hình mưa lũ tại khu vực đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Lũ trên các sông thuộc Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức rất cao, trong đó một số nơi tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã vượt ngưỡng lũ lịch sử. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các ngày 20 và 21/11/2025, khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to. Lũ trên sông Ba và sông Kôn duy trì ở mức rất cao, trong khi các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và nhiều khả năng lập thêm mốc lũ lịch sử mới. Ngập lụt sâu và diện rộng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài, đặc biệt tại Khánh Hòa và Đắk Lắk trong bối cảnh thủy triều đang ở mức cao. Đồng thời, nguy cơ sạt lở đất tại khu vực miền núi, triền dốc được cảnh báo đang ở mức rất cao.
Trước diễn biến phức tạp và khó lường của thiên tai, Thủ tướng yêu cầu các địa phương và bộ, ngành khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó mạnh mẽ hơn, tiếp nối Công điện số 217, 218, 219 và 222 đã phát đi trước đó. Yêu cầu quan trọng nhất được nhấn mạnh là bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét hoặc thiếu nước uống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Công điện giao trách nhiệm toàn diện cho Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai trong chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai tại địa bàn. Lãnh đạo địa phương được yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai, chủ động phương án sơ tán, cứu hộ, khắc phục hậu quả. Với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, các tỉnh phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo xử lý.
Trong bối cảnh nhiều khu dân cư đang bị chia cắt bởi ngập sâu, cô lập hoặc đe dọa sạt lở, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh huy động tối đa lực lượng và phương tiện hiện có, đặc biệt là quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, nhằm tiếp cận người dân nhanh nhất có thể. Công tác sơ tán cần được triển khai khẩn trương, đưa người dân tới nơi an toàn trước khi mưa lũ tiếp tục gia tăng. Việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, bánh mì, sữa… được yêu cầu thực hiện liên tục, bảo đảm không để người dân bị thiếu ăn hay thiếu nước uống.
Để hỗ trợ các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, kể cả trực thăng và thiết bị bay không người lái từ các đơn vị lân cận, tham gia cứu hộ cứu nạn và vận chuyển hàng cứu trợ. Đây được xem là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an toàn dân cư tại những khu vực đang bị chia cắt hoặc không còn đường tiếp cận thông thường.
Song song với nhiệm vụ cứu dân, Bộ Xây dựng và Bộ Công an được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn phương tiện tránh khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện hạ tầng bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật dự báo chính xác, kịp thời gửi đến từng địa phương và người dân để có kế hoạch phòng tránh tốt nhất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh trong thời gian mưa lũ, chủ động cho học sinh nghỉ học tại các vùng nguy hiểm. Bộ Y tế chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở triển khai đầy đủ dịch vụ y tế khẩn cấp, đồng thời chuẩn bị phương án khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút. Các Bộ Quốc phòng và Tài chính cũng được giao nhiệm vụ xuất cấp kịp thời trang thiết bị, phương tiện theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Công điện 223/CĐ-TTg thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, huy động tổng lực nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Nhân dân trước đợt lũ đặc biệt lớn đang diễn ra tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Đây được đánh giá là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất nhiều năm gần đây, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị.
P.T