Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Thuận An tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân
Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thuận An vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xã. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An Trương Văn Học và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì hội nghị.
Thông tin tại hội nghị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã từ đầu năm đến nay, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Lê Hải Đăng cho biết: Thu ngân sách xã 10 tháng đầu năm đạt 369 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 16,8 tỷ đồng, bằng 146,1% dự toán giao; xã tiếp tục triển khai thi công 29 dự án, trong đó hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 5 công trình, khởi công 3 công trình.

Công tác đầu tư, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng và tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo; cấp 46 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn 16.100m2, thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân được 11 công trình, số tiền là 156.248.000 đồng; kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm đạt 221,3 tỷ đồng tỷ lệ 45,1% kế hoạch vốn được giao; thực hiện cấp 57 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và cấp lại 13 Giấy chứng nhận QSDĐ khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận lần đầu có sai sót cho công dân; thực hiện đồng bộ các chính sách về bảo đảm an sinh xã hội...
Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; gọi khám sơ tuyển 1.079 nam công dân đủ điều kiện; Làm tốt công tác phối hợp cấp thẻ Đảng viên trên hệ thống dữ liệu căn cước đối với 2443 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phối hợp cơ quan thuế rà soát, làm sạch dữ liệu thuế với 1.735/1.735 trường hợp đạt 100%.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng quan tâm. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 và Đại hội MTTQ cùng các tổ chức chính trị- xã hội xã.

Tại hội nghị, đại diện các Hội đoàn thể và người dân đã phản ánh, nêu ý kiến và đề nghị cấp có thẩm quyền giải đáp những vấn đề liên quan đến quy hoạch; điều chỉnh giấy chứng nhận sau khi thực hiện thu hồi đất phục vụ dự án trên địa bàn; công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; việc hình thành các "chợ cóc", "chợ tạm" tại khu đô thị Đặng Xá lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh bán hàng, gây mất trật tự an ninh, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường...
Cụ thể, đại diện Hội Nông dân xã phản ánh và đề nghị lãnh đạo xã quan tâm việc hiện nay trên địa bàn xã Thuận An các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND huyện Gia Lâm cũ phê duyệt, tuy nhiên cơ chế chính sách đặc thù trong việc cho thuê đất, vay vốn và xây dựng các mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao còn chưa được quan tâm đúng mức.
Người dân đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xây dựng trường Trung học phổ thông (THPT) công lập trên địa bàn xã, góp phần giảm áp lực thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập hằng năm, do hiện nay địa bàn xã Thuận An chưa có trường THPT.
Đại diện nhân dân các thôn Kim Sơn, Trân Tảo, Đề Trụ 7 phản ánh và đề nghị lãnh đạo xã quan tâm đầu tư, nâng cấp, nạo vét hệ thống mương tưới, tiêu do đã lâu không được khơi thông, khi mưa nước không thoát được, làm ảnh hưởng đến cây hoa màu của nhân dân. Ngoài ra, diện tích đất canh tác của thôn Đề Trụ 8 thường xuyên bị úng ngập do hệ thống đăng, kè sông Giàng gây cản trở dòng chảy. Người dân đề nghị lãnh đạo xã xem xét, sớm giải toả đăng kè sông Giàng để sản xuất nông nghiệp không bị ảnh hưởng.

Người dân phản ánh nhiều hộ ở các thôn, tổ dân phố dọc hai bên đường 181 có đất bị thu hồi để phục vụ dự án, nhưng đến nay chưa được đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích thực tế và đề nghị lãnh đạo xã quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân nhanh chóng, tránh để nhân dân đi lại nhiều lần.
Người dân thôn Kim Sơn cho biết khu Ao Lò của thôn đã có dự án cải tạo, nhưng chưa được thực hiện, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ dân sinh sống xung quanh ao đổ chất thải chăn nuôi trực tiếp xuống ao và đề nghị lãnh đạo xã quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn sớm có phương án cải tạo để giảm ô nhiễm môi trường.
Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An Trương Văn Học và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Tuấn Khanh đã giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trương Văn Học cũng khẳng định sẽ chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của người dân, các tổ chức, đoàn thể và giao UBND, đơn vị chức năng giải quyết trả lời. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, xã sẽ tổng hợp, phân loại gửi đến cơ quan chức năng Thành phố để được xem xét giải quyết theo quy định.