Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chi viện Gia Lai: Hơn 30 tấn hàng vượt nghìn cây số sẻ chia cùng bà con vùng lũ
Những ngày qua, tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai, nhiều khu vực bị chia cắt, đời sống của hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh thiếu lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhằm chung tay “không để đồng bào bị đói, rét”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp, huy động lực lượng, phương tiện và nguồn hàng cứu trợ kịp thời hướng về miền Trung - Tây Nguyên.
Ghi nhận tại Sư đoàn Bộ binh 301, nơi được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tập kết hàng hóa của nhân dân Thủ đô đóng góp hướng về vùng lũ. Ngay từ sáng sớm ngày 26/11, hàng chục xe tải lớn nhỏ chở các mặt hàng nhân dân Thủ đô gửi tặng đồng bào Gia Lai. Với không khí khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tranh thủ từng giờ, từng phút, không kể thời gian tổ chức tiếp nhận và sắp xếp từng thùng mì tôm, bao gạo, chai nước, bộ quần áo… lên xe chu đáo.

Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên vai áo xanh, nhưng ai nấy đều động viên nhau “càng nhanh thì đồng bào càng sớm có cái ăn, cái mặc”. Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu tiên họ tham gia nhiệm vụ vận chuyển cứu trợ đường dài, nhưng tinh thần xung phong, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ luôn hiện rõ trên từng gương mặt.
Đến 17 giờ 30 phút chiều ngày 26/11, toàn bộ các xe đã được xếp hàng đúng tải trọng, niêm phong từng kiện hàng, kiểm tra kỹ thuật phương tiện, rà soát lộ trình… Tất cả các công tác chuẩn bị cho chuyến hỗ trợ khẩn cấp đều đã hoàn tất. Dự kiến, đoàn cứu trợ sẽ xuất phát vào rạng sáng ngày mai (27/11), di chuyển không kể ngày đêm để kịp thời đưa hàng đến những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại tỉnh Gia Lai.

Để bảo đảm vận chuyển nhanh chóng, an toàn số hàng hóa này đến các vùng bị chia cắt ở Gia Lai, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động lực lượng lớn với tổng cộng 15 xe ô tô các loại, trong đó có 12 xe tải Isuzu 3,5 tấn để chở hàng hóa.
Ngoài ra, một xe quân sự chuyên dụng được bố trí dẫn đường, cùng các bộ phận bảo đảm kỹ thuật, quân y và hậu cần sẵn sàng hỗ trợ dọc hành trình. Tổng cộng 42 cán bộ, chiến sĩ tham gia đoàn vận chuyển; bên cạnh đó, hàng chục chiến sĩ khác được điều động đến điểm tập kết để tiếp nhận, bốc xếp và kiểm tra chất lượng hàng cứu trợ trước khi xuất phát.

Không chỉ tập trung vào bảo đảm phương tiện và nhân lực, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt rõ yêu cầu: 100% cán bộ, chiến sĩ trong đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối chấp hành quy định an toàn giao thông; giữ vững tác phong, kỷ luật quân đội trong suốt nhiệm vụ. Đây không chỉ là chuyến công tác hậu cần đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm của Thủ đô nói chung, lực lượng vũ trang Thủ đô nói riêng đối với đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đại tá Vũ Đình Hưng, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ Thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng đoàn chỉ huy vận chuyển cho biết: Việc chung tay cứu trợ đồng bào đang gặp thiên tai không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn khẳng định truyền thống nhân ái của người Hà Nội “thương người như thể thương thân” nói chung, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Hành trình từ Hà Nội tới Gia Lai dài gần 1.200 km, qua nhiều cung đường miền Trung vốn thường xuyên ngập úng, sạt lở trong mùa mưa. Tuy vậy, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần vì nhân dân phục vụ, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đoàn xe cứu trợ đang chuẩn bị lăn bánh, mang theo không chỉ hàng hóa, mà còn là nghĩa tình sâu nặng của lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô. Dẫu đường xa, mưa gió còn nhiều, nhưng hành trình sẻ chia ấy sẽ tiếp tục nối dài, thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết keo sơn giữa đồng bào cả nước trong lúc khó khăn.