Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Minh Phương 28/11/2025 12:51

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Theo thống kê từ Công an thành phố Hà Nội, tính riêng trong ngày 27/11/2025, lực lượng CSGT toàn Thành phố đã xử lý tổng cộng 214 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra theo phát lệnh của Cục trưởng ghi nhận 165 trường hợp vi phạm bị xử lý (chủ yếu là mô tô) với tổng mức phạt tiền ước tính ban đầu là 1,038 tỷ đồng.

Sự quyết liệt trong việc kiểm soát này cho thấy quyết tâm cao của lực lượng chức năng nhằm bảo vệ an toàn giao thông Thủ đô. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hành vi cố tình chây ì, tìm cách đối phó với quy định pháp luật.

Trường hợp từ chối chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Điển hình, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h15 tối 27/11/2025, tại tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn xã Thường Tín, do Đội CSGT đường bộ số 8 phụ trách. Một tài xế điều khiển xe máy khi được tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra nồng độ cồn đã bỏ xe giữa đường và đi thẳng, từ chối chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT. Hành vi này không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức mà còn là hành vi chống đối, cản trở hoạt động công vụ.

Thông tin với phóng viên, Đại úy Nguyễn Công Đoàn - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 8 cho biết, trước hành vi không chấp hành và bỏ đi của tài xế, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vắng mặt người vi phạm theo quy định; ghi nhận rõ hành vi vi phạm, sau đó phương tiện đã được niêm phong và tạm giữ.

Hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể, tài xế xe máy này bị xử phạt ở mức kịch khung: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và tước Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Lực lượng chức năng sẽ xác minh chủ sở hữu để ra quyết định xử phạt chính thức.

Trường hợp anh N.Đ.P (Hà Nội) vi phạm với nồng độ cồn 0,110 miligam/lít khí thở

Bên cạnh trường hợp bỏ xe, Đội CSGT đường bộ số 8 cũng xử lý trường hợp anh N.Đ.P (Hà Nội) với nồng độ cồn 0,110 miligam/lít khí thở. Anh P biện minh rằng chỉ uống "một cốc bia" khi đi dự đầy tháng cháu gái.

Dù ở mức vi phạm thấp nhất, anh P vẫn bị xử phạt nghiêm khắc (tước GPLX 10-12 tháng, phạt tiền 2-3 triệu đồng). Những trường hợp này là lời cảnh báo rõ ràng: Pháp luật không chấp nhận mọi lý do cá nhân, mọi sự chủ quan.

Được biết, trong tối 27/11, Đội CSGT đường bộ số 8 đã phát hiện xử lý 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, công tác đảm bảo TTATGT được thực hiện xử lý đa dạng các hành vi vi phạm khác, bao gồm: 4 xe quá tải, 7 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 3 học sinh vi phạm giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 8 tăng cường kiểm tra, xử lý, bảo đảm TTATGT trên tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn xã Thường Tín.

Đại úy Nguyễn Công Đoàn nhấn mạnh: "Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các vi phạm, từ nồng độ cồn, quá tải, đến các lỗi cơ bản như mũ bảo hiểm, với tinh thần kiên quyết, không có ngoại lệ. Chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: Đã uống rượu bia là không lái xe, bởi mọi hành vi đối phó hay chây ì đều sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh; đồng thời tuyệt đối tuân thủ luật giao thông để bảo vệ chính mình và cộng đồng".