Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Xuân Tình 12/12/2025 16:33

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Trần Văn Bảy phát biểu tại lễ ra quân.

Ngày 12/12, Công an TP.HCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Thành phố.

Đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn để nhân dân, du khách, nhà đầu tư lựa chọn TP.HCM làm điểm đến để sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Công an TP.HCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân UBND TP.HCM nhấn mạnh: Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc các mục tiêu, công trình trọng điểm; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá.

Đồng thời ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an ninh con người. Công an Thành phố và các đơn vị, địa phương đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, nâng cao hình ảnh Thành phố an toàn, thân thiện.