Hà Nội hỗ trợ 185 gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 185 gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông và đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến những gia đình chịu tổn thất nặng nề nhất từ các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.
Theo kế hoạch, mỗi trường hợp được thăm hỏi và hỗ trợ 2.000.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện là 370.000.000 đồng, được trích từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2025. Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội được giao quản lý, tổ chức triển khai, bảo đảm kinh phí được chuyển đến đúng đối tượng, công khai và minh bạch.
Để việc hỗ trợ diễn ra thuận lợi và kịp thời, năm 2025 Ban An toàn giao thông Thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp tiếp nhận kinh phí, thăm hỏi và trao quà tới từng gia đình nạn nhân. Việc phân cấp này giúp rút ngắn thời gian, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền cơ sở tiếp cận gần hơn với các gia đình, chia sẻ và lắng nghe những khó khăn mà họ đang đối mặt.

Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông là một trong những nội dung trọng tâm Hà Nội triển khai trong dịp hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025, theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Đây không chỉ là lời nhắc nhở về những mất mát đang âm thầm hiện hữu trong nhiều gia đình, mà còn là thông điệp mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, vì sự an toàn của chính mình và những người khác.
Hơn cả giá trị vật chất, chương trình hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố Hà Nội đối với những gia đình chịu tổn thất lớn, góp phần xoa dịu nỗi đau và động viên họ vượt qua thời điểm khó khăn. Thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” tiếp tục được lan tỏa như một lời nhắc nhở đầy nhân văn, hướng cộng đồng đến tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trong cuộc sống.
Với sự vào cuộc của Thành phố và chính quyền cơ sở, chương trình kỳ vọng không chỉ giúp các gia đình phần nào vơi bớt nhọc nhằn, mà còn góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và giàu tính nhân bản hơn trong thời gian tới.