Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số
Trong không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, sáng 17/12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Chương trình được tổ chức trên tinh thần thực hiện Luật Thanh niên, đồng thời khẳng định thông điệp: Hà Nội xác định thanh niên là chủ thể trung tâm của quá trình phát triển, là lực lượng tiên phong trực tiếp tham gia hoạch định, triển khai và hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng Thủ đô trong giai đoạn mới.

Với chủ đề “Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm”, buổi đối thoại thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Tại diễn đàn, thanh niên Thủ đô đã thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và hiến kế cho sự phát triển nhanh, bền vững của Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Trước đó, Thành đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp thanh niên, phản ánh những trăn trở sát thực tiễn của thế hệ trẻ trước yêu cầu phát triển mới của Thủ đô.
Điểm chung trong các ý kiến tại buổi đối thoại là mong muốn được tham gia trực tiếp, thực chất vào quá trình xây dựng và triển khai các chương trình, dự án lớn của Thành phố, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính quyền số và kinh tế số.
Ở nhóm vấn đề phát triển thanh niên trở thành công dân số, TS Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đề nghị Thành phố chia sẻ tầm nhìn dài hạn 5 - 10 năm nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực sinh viên, trí thức trẻ trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
TS Phạm Huy Hiệu, Trường Đại học VinUni, cho rằng, nhiều start-up trẻ đã có giải pháp công nghệ hiệu quả cho các bài toán đô thị, song còn thiếu cơ chế để tham gia trực tiếp vào các dự án chuyển đổi số công. TS Nguyễn Viết Hải, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) kiến nghị Hà Nội thí điểm mô hình “thực tập sinh công vụ” nhằm đào tạo thực tiễn và tạo nguồn nhân lực trẻ cho chính quyền số.
Ở lĩnh vực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, PGS.TS Trương Thanh Tùng, Trường Đại học Phenikaa, mong muốn Thành phố sớm hiện thực hóa các nghị quyết đặc thù bằng cơ chế kết nối hiệu quả giữa nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên thử nghiệm công nghệ mới trong khung pháp lý linh hoạt.

Trong lĩnh vực vốn và khởi nghiệp, Chủ tịch CLB Hub Network Nguyễn Hải Long nêu vấn đề về cơ chế tiếp cận Quỹ đầu tư mạo hiểm của Thành phố và các kênh huy động vốn mới cho start-up trẻ. Trong khi đó, TS Bùi Huy Trung, Học viện Ngân hàng, đề xuất xây dựng nền tảng số chuyên biệt để thu hút, kết nối nhân tài và chuyên gia trẻ trong và ngoài nước với các dự án phát triển của Thành phố.
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội đã trao đổi làm rõ những nội dung thanh niên Thủ đô nêu.
Buổi đối thoại mang tinh thần tuổi trẻ, không dừng lại ở việc lắng nghe, mà hướng tới hành động. Thông điệp được các lãnh đạo Thành phố được gửi đi, Hà Nội đã sẵn sàng trao cơ hội, mở không gian sáng tạo và hoàn thiện thể chế để thanh niên thêm nhiều cơ hội cống hiến sức trẻ cho thành phố. Với những giải pháp đột phá, thanh niên là đối tượng thụ hưởng chính sách và là đối tác phát triển, cùng chính quyền giải quyết những bài toán lớn của đô thị hiện đại.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại buổi đối thoại thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và mong muốn được tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, bước sang năm 2026, Hà Nội đặt ra mục tiêu phát triển vượt bậc, trong đó nhấn mạnh yếu tố rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ kết quả, coi đây là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Trên tinh thần đó, đề nghị tổ chức Đoàn và thanh niên Thủ đô cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, gắn chặt với yêu cầu chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Vũ Đại Thắng cho rằng, thanh niên vừa chính là lực lượng tham gia phong trào, đồng thời cũng là lực lượng trực tiếp tạo ra những đột phá về khoa học – công nghệ, mô hình tăng trưởng và chất lượng quản trị đô thị. Thanh niên Thủ đô được kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số của Thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị thanh niên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, bồi đắp tri thức, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo, đồng thời đề cao kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển.