Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước

Minh Phương 30/12/2025 12:59

Lấy thi đua làm động lực để ổn định và phát triển sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mới đây, xã Hòa Xá đã tổ chức tôn vinh hơn 300 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Những kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và sự chuyển biến rõ nét trong diện mạo nông thôn là thành quả từ sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương.

Chiều 29/12, UBND xã Hòa Xá tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phát động thi đua năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự ổn định và phát triển của địa phương sau khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với những con số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt đối với xã Hòa Xá khi đây là năm đầu tiên địa phương vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp sau khi thực hiện Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với quy mô mới gồm 29 thôn, dân số gần 7 vạn người, xã phải đối mặt với không ít thách thức về tổ chức bộ máy, địa bàn quản lý rộng và khối lượng công việc phát sinh lớn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy và sự điều hành quyết liệt của chính quyền, các phong trào thi đua tại Hòa Xá đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển.

Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước
Xã Hòa Xá biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, địa phương đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất và dịch vụ năm 2025 ước đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 9,81% so với năm 2024. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thương mại - dịch vụ đóng vai trò chủ đạo với tỷ trọng trên 41%.

Đáng chú ý, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục là điểm sáng với các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại thôn Phù Lưu Hạ, Ngoại Độ và HTX Hòa Mỹ, góp phần đảm bảo giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.056 tỷ đồng.

Bên cạnh các con số về kinh tế, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được xã Hòa Xá triển khai đồng bộ. Địa phương đã tổ chức các lớp "Bình dân học vụ số" lưu động, hướng dẫn gần 6.000 lượt người dân tiếp cận các ứng dụng VNeID, iHanoi và chữ ký số cá nhân. Đặc biệt, việc số hóa Di tích lịch sử quốc gia Đền Đức Thánh Cả đã góp phần bảo tồn giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,8%; 25/29 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo khi xã tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ nghèo ở mức 0%, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây sửa nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước
Ông Dương Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát động thi đua năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Hòa Xá khẳng định những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục đổi mới. Nhân dịp này, UBND xã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Trọng tâm thi đua năm tới sẽ gắn liền với công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chính quyền xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND xã Hòa Xá đã trang trọng biểu dương, khen thưởng 46 lượt tập thể và 252 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, 1 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. Cấp cơ sở cũng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 42 cá nhân và khen thưởng hơn 200 lao động tiên tiến.

Trao giải Cuộc thi “Hòa Xá sáng - xanh - sạch - đẹp” lần thứ nhất. Với 11 giải thưởng được trao cho các thôn, cuộc thi đã thực sự khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, tạo dựng môi trường sống văn minh tại các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.