Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Minh Phương 03/01/2026 10:42

Trong những ngày đầu năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã duy trì tối đa quân số, thiết lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn xuyên đêm, xuyên Tết. Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho nhân dân vui Xuân.

Mạnh tay xử lý "ma men"

Bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia có dấu hiệu gia tăng do nhu cầu liên hoan, sum họp cuối năm. Thực hiện chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng CSGT đã xây dựng phương án chi tiết, tăng cường tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát. Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, mà đứng đầu danh sách là vi phạm nồng độ cồn.

Theo số liệu thống kê từ Phòng CSGT, chỉ trong 2 ngày đầu tiên của năm mới (31/12/2025 và 1/1/2026), lực lượng CSGT phối hợp với công an cấp xã đã tiến hành dừng kiểm soát tổng cộng 14.328 phương tiện trên toàn địa bàn Thành phố. Qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 342 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Quá trình kiểm tra, có quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Đáng chú ý, trong số các trường hợp bị xử lý, có 1 tài xế điều khiển xe ô tô, 329 trường hợp người điều khiển mô tô và 12 trường hợp thuộc các loại phương tiện khác. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính ước tính lên tới khoảng 2,173 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tước Giấy phép lái xe 21 trường hợp và thực hiện trừ điểm đối với 77 trường hợp theo quy định mới trên hệ thống VNeID. Những con số này không chỉ cho thấy mức độ quyết liệt của lực lượng chức năng mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những ai còn có tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông.

Không chỉ dừng lại ở các tuyến quốc lộ hay cửa ngõ Thành phố, trong ngày 2/1/2026, các tổ công tác thuộc nhiều Đội CSGT đường bộ đã đồng loạt triển khai kiểm soát nồng độ cồn ngay trong nội đô. Ghi nhận tại địa bàn Đội CSGT đường bộ số 3, các chốt kiểm tra trên phố Nguyễn Lương Bằng đã hoạt động liên tục từ khung giờ trưa. Tương tự, Đội CSGT số 2 cũng triển khai lực lượng trên đường Lạc Long Quân, trong khi Đội CSGT số 4 túc trực tại phố Nguyễn Đình Chiểu.

Đặc biệt, trong khung giờ trưa 2/1/2026, toàn Thành phố đã kiểm soát 5.369 phương tiện, xử lý 107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp vi phạm ở mức "kịch khung", tức vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, một tổ công tác của Đội CSGT số 2 đã liên tiếp phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều này cho thấy thói quen sử dụng rượu bia trong bữa trưa rồi vẫn tiếp tục cầm lái vẫn còn tồn tại phổ biến ở một bộ phận người dân.

Trường hợp người đi xe đạp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn ở mức 2

Một điểm mới đáng chú ý trong đợt ra quân lần này là việc kiểm tra nồng độ cồn không chỉ giới hạn ở xe cơ giới mà còn mở rộng sang cả người điều khiển xe đạp. Nhiều người dân vẫn lầm tưởng rằng đi xe đạp uống rượu bia sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, thực tế đã ghi nhận có 1 trường hợp người đi xe đạp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn ở mức 2 ngay trong ngày 2/1/2026. Lực lượng chức năng khẳng định, việc điều khiển xe đạp khi không tỉnh táo cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho chính bản thân và những người xung quanh.

Hướng tới Tết Nguyên đán an bình

Bên cạnh sự hiện diện trực tiếp của các chiến sĩ trên đường, việc đưa hệ thống Camera AI vào vận hành trong thời gian qua đã tạo nên bước chuyển lớn trong công tác giám sát. Hệ thống này cho phép theo dõi xuyên đêm, nhận diện chính xác các phương tiện có dấu hiệu vi phạm để báo về cho các tổ tuần tra. Đặc biệt trong đêm Giao thừa 2026, "mắt thần" AI đã giúp lực lượng CSGT bao quát địa bàn rộng lớn, hỗ trợ đắc lực cho công tác xử lý "xuyên đêm".

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Việc kiểm soát nồng độ cồn là nhiệm vụ không có điểm dừng. Chúng tôi quán triệt tinh thần làm việc với quyết tâm cao nhất, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ'" Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ an toàn cho người dân. Việc áp dụng công nghệ AI kết hợp với xử phạt nghiêm minh và quy định trừ điểm bằng lái mới sẽ buộc người tham gia giao thông phải thay đổi tư duy, hình thành thói quen "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

CSGT xử lý hơn hàng nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Việc xử lý vi phạm được lập biên bản công khai, minh bạch, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự chung của Thủ đô. Mọi hành vi can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm đều bị nghiêm cấm, đảm bảo tính răn đe tuyệt đối trước pháp luật.

Kết quả xử lý trong những ngày đầu năm 2026 là tiền đề quan trọng để Phòng CSGT Hà Nội tiếp tục duy trì đợt cao điểm hướng tới Tết Nguyên đán sắp tới. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, tập trung vào các khu vực gần nhà hàng, quán nhậu và các trục đường thường xuyên xảy ra tai nạn.

Việc kiên quyết loại bỏ những "ma men" ra khỏi dòng người tham gia giao thông là cách tốt nhất để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, sự tự giác của mỗi công dân mới là yếu tố quyết định. Sự phối hợp của gia đình trong việc nhắc nhở người thân, sự chủ động của các cơ sở kinh doanh trong việc hỗ trợ khách hàng đặt xe về nhà khi đã uống rượu... sẽ là những mảnh ghép quan trọng để tạo nên một mùa Xuân an toàn.