LĐLĐ thành phố Hà Nội khảo sát hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
Ngày 6/11, Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến khảo sát thực tế tại nơi ở của các gia đình đoàn viên được đề nghị hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” năm 2026. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn Thủ đô đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Hai gia đình đoàn viên được Đoàn khảo sát ghi nhận thực tế là gia đình anh Nguyễn Mạnh Hổ (đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Mỏ địa chất) và gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hải (đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội). Đây là hai trường hợp đã được Công đoàn cơ sở đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” với mức 30 triệu đồng/trường hợp.
Qua khảo sát thực tế, Đoàn khảo sát nhận thấy hoàn cảnh nhà ở của các đoàn viên đều đang gặp nhiều khó khăn. Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Mạnh Hổ nằm ở tầng 2 của một khu nhà tập thể cũ, đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Theo thời gian, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng với tường nhà bong tróc, ẩm mốc, nhiều vị trí bở vữa, cửa hỏng, không bảo đảm an toàn cho sinh hoạt hằng ngày. Do điều kiện nhà ở không còn phù hợp, gia đình anh Hổ buộc phải đi thuê trọ, vừa tốn kém chi phí, vừa ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài.

Trong khi đó, ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hải được xây dựng từ năm 2015. Sau hàng chục năm sử dụng, căn nhà cũng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp. Tại nhiều vị trí, trần nhà bị nứt cổ, tường bị thấm nước, ẩm mốc, nhất là vào mùa mưa. Những hư hỏng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Điểm chung của cả hai gia đình đoàn viên là hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Thu nhập chủ yếu dựa vào tiền lương công nhân, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến việc tích lũy để sửa chữa, cải tạo nhà ở trở nên quá sức. Chính vì vậy, dù mong muốn có một mái nhà an toàn, khang trang hơn, anh Nguyễn Mạnh Hổ và chị Nguyễn Thị Thanh Hải vẫn chưa có điều kiện để sửa chữa.
Tại buổi khảo sát, Đoàn khảo sát đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các đoàn viên về quy trình, thủ tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”. Các nội dung được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nhằm giúp đoàn viên và Công đoàn cơ sở sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, đảm bảo việc hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.
Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chương trình hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được LĐLĐ Thành phố triển khai liên tục trong nhiều năm qua. Chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở mà còn tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Khánh, nguồn lực để triển khai chương trình “Mái ấm Công đoàn” chủ yếu đến từ sự đóng góp, sẻ chia của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Mỗi đóng góp tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, cùng chung tay giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị.
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị đoàn viên Nguyễn Mạnh Hổ, đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Hải cùng Công đoàn cơ sở, Công đoàn xã Phù Đổng và Công đoàn phường Phúc Lợi chủ động phối hợp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, sau khi được phê duyệt kinh phí, cần tập trung triển khai sửa chữa nhà ở bảo đảm đúng mục đích, chất lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.
Chia sẻ tại buổi khảo sát, anh Nguyễn Mạnh Hổ và chị Nguyễn Thị Thanh Hải bày tỏ sự xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp Công đoàn Thủ đô. Các đoàn viên khẳng định, nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” là động lực rất lớn, giúp gia đình có thêm điều kiện sửa chữa, cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống. Đồng thời, các đoàn viên cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả và tiếp tục nỗ lực lao động, tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.