Chương trình nghệ thuật "Việt - Lào: Bản trường ca hữu nghị" tôn vinh tình đoàn kết
Tối 9/1, tại Sân vận động Quốc gia Lào, hơn 15.000 khán giả đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt - Lào: Bản trường ca hữu nghị”, tôn vinh mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước.
Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) thông tin, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt - Lào: Bản trường ca hữu nghị” không chỉ là chương trình biểu diễn quy mô lớn, đây còn là món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị Lào - Việt.

Dưới sự phối hợp tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, chương trình được chuẩn bị công phu cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện sự trân trọng sâu sắc của Việt Nam đối với những dấu mốc quan trọng của đất nước Lào anh em.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Quan hệ Việt - Lào là mối tình thủy chung, trong sáng, được tôi luyện qua lịch sử và tiếp tục đơm hoa kết trái trong thời đại mới. Theo Bộ trưởng, nghệ thuật chính là “sợi chỉ đỏ” bền bỉ, góp phần làm sâu sắc thêm sự tin cậy, gắn bó chí tình, chí nghĩa giữa hai quốc gia.
“Việt - Lào: Bản trường ca hữu nghị” được dàn dựng thành ba chương, dẫn dắt khán giả qua hành trình lịch sử - văn hóa - tương lai của hai dân tộc.

Lần đầu tiên, khán giả Lào được thưởng thức một sân khấu ngoài trời hoành tráng với hệ thống màn hình LED đa chiều, công nghệ 3D Mapping hiện đại. Dãy Trường Sơn hùng vĩ, hoa Sen và hoa Chăm-pa như “nở” giữa không trung, tạo nên những khoảnh khắc thị giác choáng ngợp và giàu cảm xúc.
Không ít khán giả bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến một không gian nghệ thuật vừa hiện đại, vừa thấm đẫm giá trị lịch sử và văn hóa. Chương trình không chỉ chạm đến trái tim người xem tại sân vận động, mà còn lan tỏa mạnh mẽ qua sóng truyền hình tới hàng triệu khán giả hai nước.
Không chỉ là một sự kiện văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đảng XII của Lào, chương trình còn là một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong thời đại mới.
Bằng sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, Việt Nam đã gửi tới nước bạn Lào một thông điệp trân trọng nhất: Dù thế giới có đổi thay thì tình cảm anh em Việt - Lào vẫn luôn là một "bản trường ca" bất tận, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.