Doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục bứt phá, đổi mới tạo động lực tăng trưởng hai con số

Phương Ngân 15/01/2026 17:20

Toàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 424.000 doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký mới và tổng vốn đăng ký tăng mạnh. Trong bức tranh tăng trưởng, doanh nghiệp Thủ đô được xác định là lực lượng chủ lực, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh và công nghiệp văn hóa, với tỷ trọng đạt 6% GRDP năm 2026 và 8% năm 2030.

Sáng 15/1, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu.

Khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Thủ đô, mở ra giai đoạn chiến lược mới với tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Năm 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (tháng 10/2025); chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, góp phần đưa chính quyền gần dân, sát dân hơn; chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử; và ra mắt “Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Thành phố” ngày 25/12/2025, thể hiện quyết tâm tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Những sự kiện này đã tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong bối cảnh đó, Thành phố tập trung hoàn thiện bộ máy hành chính, triển khai đồng bộ các chính sách lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng linh hoạt trước thách thức. Năm 2025, GRDP của Hà Nội đạt 8,16%, vượt mục tiêu 8,0% và cao hơn mức 6,52% của năm 2024; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD, giữ vững vị trí thứ 2 cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 711 nghìn tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Toàn Thành phố có hơn 424.000 doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký mới và tổng vốn đăng ký tăng mạnh, cho thấy niềm tin và sức sống của khu vực doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026 - năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên/năm giai đoạn 2026 - 2030; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 70,7 tỷ USD năm 2026 và 113 tỷ USD năm 2030; GRDP bình quân đầu người đạt 7.900 USD năm 2026 và 12.000 USD năm 2030. Thành phố định hướng phát triển đồng bộ ba trụ cột kinh tế - môi trường - xã hội, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đóng góp của TFP đạt 60%; kinh tế số chiếm 35% GRDP năm 2026 và 40% năm 2030; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 730 nghìn tỷ đồng năm 2026 và 5 triệu tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bức tranh tăng trưởng đó, doanh nghiệp Thủ đô được xác định là lực lượng chủ lực, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh và công nghiệp văn hóa, với tỷ trọng đạt 6% GRDP năm 2026 và 8% năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, hội nghị là dịp biểu dương, tôn vinh những đóng góp của doanh nghiệp; đồng thời thể hiện cam kết của chính quyền Thành phố trong việc cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, phục vụ người dân và doanh nghiệp như những “khách hàng đặc biệt”, đúng tinh thần “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao quà cho các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp

Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng, mạnh dạn đổi mới, đầu tư vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh, cùng Hà Nội chinh phục những mục tiêu phát triển mới, xây dựng Thủ đô phồn vinh, thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến.

Hà Nội cam kết đồng hành chặt chẽ, thực chất cùng doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thay mặt lãnh đạo Thành phố trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã dành thời gian tham dự hội nghị, đồng thời chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và những đề xuất thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, những đóng góp chân thành của các doanh nghiệp chính là nguồn lực quan trọng để Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát triển theo hướng văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhìn lại năm 2025, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô vẫn thể hiện rõ bản lĩnh kiên cường, tinh thần vượt khó. Các doanh nghiệp không chỉ duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh mà còn tích cực đồng hành cùng Thành phố trong công tác an sinh xã hội, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Chính sự nỗ lực đó đã góp phần quan trọng vào những kết quả nổi bật của kinh tế Thủ đô. Năm 2025, GRDP của Hà Nội tăng 8,16%, vượt mục tiêu 8,0% và cao hơn nhiều so với mức 6,52% của năm 2024; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD, lớn thứ 2 cả nước; thu ngân sách nhà nước vượt 711 nghìn tỷ đồng - mức kỷ lục mới. Toàn Thành phố có hơn 424.000 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng hàng chục nghìn doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại thị trường.

“Khu vực kinh tế tư nhân thực sự khẳng định vai trò là động lực quan trọng nhất, đóng góp lớn vào thu ngân sách từ công thương nghiệp - dịch vụ ngoài nhà nước”, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, đồng thời cho rằng những kết quả này là minh chứng sinh động cho sức mạnh của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hà Nội - những người tiên phong đổi mới sáng tạo, thích ứng linh hoạt và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số bình quân giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, quy mô GRDP ước đạt khoảng 70,7 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 7.900 USD, tổng vốn đầu tư xã hội lên đến 750 nghìn tỷ đồng. Chủ đề hành động năm 2026 được xác định là “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh chính quyền Hà Nội cam kết đồng hành chặt chẽ, thực chất cùng doanh nghiệp bằng những giải pháp cụ thể, quyết liệt. Trong đó, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định hiện hành; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, quỹ đất sạch cho các dự án chiến lược;

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ thông qua các chương trình hợp tác công - tư; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các trung tâm đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; đồng thời mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các hội chợ, diễn đàn kết nối đối tác. Thành phố khẳng định sẽ kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng hành chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bằng hành động cụ thể, nhất quán.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh kêu gọi tiếp tục bứt phá, đổi mới mạnh mẽ để thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Thủ đô và cả nước. Các doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư vào khoa học công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) lên 60% trong tăng trưởng; mở rộng quy mô sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo tiêu chuẩn ESG; đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người dân...

Tại hội nghị, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện của lãnh đạo Hà Nội đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Bà cho biết, ngày 19/12/2025, BRG đã khởi công dự án tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp gắn với công trình trường THCS và mầm non, một trong 7 dự án trọng điểm của Thủ đô chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Năm 2025 cũng ghi dấu mốc quan trọng khi BRG được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, qua đó khẳng định trách nhiệm đồng hành cùng Thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội và an sinh cộng đồng. Trước các mục tiêu đến năm 2030, bà Nguyễn Thị Nga khẳng định cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành, đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần giữ vững vai trò đầu tàu của Thủ đô.

Đánh giá cao việc Thành phố tổ chức hội nghị, tạo diễn đàn để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi và đóng góp ý kiến, ông Lê Đức Thuấn, Chủ tịch Công ty CP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, kiến nghị ba nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng GRDP bền vững: tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mặt bằng sản xuất thuận lợi hơn; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn; đồng thời xây dựng cơ chế phân bổ nguồn lực dựa trên hiệu quả tổng thể, khuyến khích các liên minh doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các dự án phù hợp.