Xã Ứng Thiên: Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Minh Phương 15/01/2026 17:25

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là "chìa khóa" mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội, xã Ứng Thiên đã triển khai nhiều phương pháp bài bản, thực chất nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bằng việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, công khai và gắn trách nhiệm cá nhân, địa phương không chỉ đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch mà còn giữ vững ổn định trật tự xã hội ngay trong giai đoạn cao điểm đầu năm 2026.

Tăng cường đối thoại, tạo đồng thuận

Tại xã Ứng Thiên, việc thực hiện cùng lúc nhiều dự án hạ tầng lớn như mở rộng Quốc lộ 21B (đoạn từ cầu Xà Kiều đến đường Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình) và dự án Tỉnh lộ 429B kéo dài được xem là vận hội mới để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, diện tích thu hồi đất lên tới hàng trăm nghìn mét vuông, liên quan đến hàng trăm hộ gia đình với nhiều loại đất khác nhau luôn là bài toán khó đối với hệ thống chính trị cơ sở.

Nhận thức rõ thách thức này, Đảng ủy và chính quyền xã đã thống nhất nguyên tắc: Mọi bước đi của dự án phải có sự đồng hành của người dân. Ngay từ giai đoạn lập phương án, thay vì chỉ thực hiện các thủ tục hành chính đơn thuần, xã đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, họp dân rộng khắp. Tại đây, kế hoạch thu hồi đất, đơn giá bồi thường và các phương án tái định cư được đưa ra thảo luận công khai.

Xã Ứng Thiên thường xuyên đối thoại, lấy ý kiến nhân dân, cán bộ địa phương về công tác giải phóng mặt bằng.

Các cán bộ xã, thôn không chỉ đóng vai trò phổ biến chính sách mà còn là những tuyên truyền viên kiên trì, phân tích rõ lợi ích "kép": Dự án không chỉ giúp thông thương hàng hóa mà còn trực tiếp nâng cao giá trị quyền sử dụng đất và cải thiện môi trường sống cho chính người dân khu vực này.

Sức mạnh của sự đồng thuận được thể hiện rõ nét tại hai thôn Xà Kiều và Vũ Ngoại. Tại thôn Vũ Ngoại, nơi có hơn 400 hộ dân và chịu tác động trực tiếp từ dự án Quốc lộ 21B, Ban Công tác Mặt trận đã trở thành "cánh tay nối dài" của Đảng ủy xã. Với phương châm "kiên trì, thấu lý, đạt tình", các tổ công tác đã không quản ngày đêm thực hiện việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

Trưởng thôn Vũ Ngoại Nguyễn Như Lương chia sẻ, đối với những trường hợp còn băn khoăn về diện tích kiểm đếm hoặc nguồn gốc đất đai, tổ công tác đều phối hợp cùng cơ quan chuyên môn xuống thực địa xác minh ngay tại chỗ. Sự có mặt của đại diện thôn và gia đình trong quá trình đo đạc đã loại bỏ những nghi ngại về sự thiếu công bằng.

Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Thiệu, một thương binh gương mẫu, dù dự án ảnh hưởng đến cả đất ở lẫn phần mộ tổ tiên nhưng ông vẫn tiên phong bàn giao mặt bằng. Sự hy sinh lợi ích cá nhân của những người có uy tín đã tạo nên hiệu ứng tích cực, thúc đẩy các hộ dân khác chủ động tháo dỡ công trình, nhường mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án mở rộng quốc lộ 21B đoạn qua xã Ứng Thiên đang được đẩy nhanh tiến độ.

Riêng dự án Quốc lộ 21B, xã Ứng Thiên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho 346 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 206.690m². Tại dự án Tỉnh lộ 429B, xã cũng đã bàn giao được hơn 65.800m², đạt tỷ lệ hơn 79%. Đặc biệt, việc di dời 32 ngôi mộ tại thôn Thanh Sam về nghĩa trang tập trung đã được thực hiện an toàn, trang trọng, đảm bảo yếu tố tâm linh và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các dòng họ.

Quyết tâm cho những mục tiêu mới

Mặc dù đạt kết quả khả quan, lãnh đạo xã Ứng Thiên cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mang tính khách quan. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ có những sai lệch đáng kể so với hiện trạng, nhiều khu vực không còn sơ đồ giao ruộng từ thời hợp tác xã. Điều này gây khó khăn cho việc quy chủ, nhất là với những thửa đất người dân đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, việc xác định giá đất cụ thể tại một số vị trí chưa kịp thời cũng là nguyên nhân khiến quá trình giải ngân vốn đầu tư công đôi lúc bị chậm trễ.

Để khắc phục, chính quyền xã đã chủ động lắng nghe và phản hồi kịp thời các kiến nghị của bà con. Đơn cử như đề xuất của người dân thôn Vũ Ngoại về việc bảo tồn không gian văn hóa chùa thôn dọc Quốc lộ 21B. Xã đã kiến nghị cấp trên có phương án hỗ trợ đặc thù để gìn giữ không gian tâm linh này. Đồng thời, tư duy quản lý trách nhiệm được thể hiện qua việc xã đề xuất cải tạo hệ thống kênh, cống thoát nước xuyên tuyến trước khi thảm nhựa mặt đường. Việc làm này nhằm đảm bảo sau khi Quốc lộ 21B hoàn thành, cốt đường cao hơn sẽ không gây ngập úng cho các khu dân cư lân cận.

Ông Nguyễn Chí Viễn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên.

Trao đổi về định hướng công tác thời gian tới, ông Nguyễn Chí Viễn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên, khẳng định, địa phương sẽ không vì tiến độ mà bỏ qua quyền lợi của dân. Đặc biệt, giai đoạn đầu năm mới Bính Ngọ 2026 là thời điểm quan trọng, xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn tập trung cao độ để giải quyết dứt điểm các phương án bồi thường, đảm bảo bà con trong diện thu hồi đất có một cái Tết đầm ấm, an tâm.

Mọi quy định mới của Luật Đất đai 2024 đều được xã cập nhật và áp dụng tối đa theo hướng có lợi cho người dân. Để ngăn ngừa tiêu cực, xã đã công khai đường dây nóng (0912.124.581) trực tiếp đến Bí thư Đảng ủy. Mọi phản ánh về sai phạm trong quản lý đất đai hay thái độ của cán bộ trong quá trình đền bù đều được xử lý nghiêm minh.

Những con đường mới đang dần hiện hữu tại Ứng Thiên không chỉ là kết quả của các con số đầu tư, mà còn là kết tinh của niềm tin giữa ý Đảng, lòng dân. Đây chính là nền tảng vững chắc để địa phương vững bước trên con đường hiện đại hóa, phát triển bền vững.