Phường Thanh Xuân: Cam kết bảo đảm quyền lợi người dân trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5
Sáng 17/1, phường Thanh Xuân tổ chức Hội nghị Công bố, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư Xây dựng đường Vành đai 2,5; đoạn từ Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.
Người dân đồng tình và sẵn sàng phối hợp
Hội nghị nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thống nhất quy trình thực hiện, bảo đảm công tác GPMB được tiến hành đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện lộ trình phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội của địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố nhiều quyết định quan trọng liên quan đến công tác GPMB dự án. Theo đó, thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 4/1/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2.5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội; dự án đường Vành đai 2.5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi được xác định là công trình xây dựng khẩn cấp.
UBND phường Thanh Xuân là chủ đầu tư nhóm dự án thành phần giải phóng mặt bằng (Dự án thành phần 1.3), chịu trách nhiệm trực tiếp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật; với kinh phí là 3.686.639.080.000 đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn tuyến từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi có chiều dài khoảng gần 1 km, bề rộng quy hoạch khoảng 40 mét. Đây là đoạn tuyến đặc biệt quan trọng, có tính chất “khớp nối” các đoạn còn lại của đường Vành đai 2,5, nhưng cũng là đoạn gặp nhiều khó khăn do khu vực đông dân cư, liên quan khoảng 700 hộ dân giữa làng cổ Nhân Chính.
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và Nghị quyết của Đảng ủy phường Thanh Xuân, hệ thống chính trị phường xác định công tác GPMB Dự án đường Vành đai 2,5 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026, với yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong năm 2026. Đây là tiến độ rất gấp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.
Chia sẻ tại hội nghị, đông đảo người dân bày tỏ sự nhất trí cao và đồng thuận với chủ trương của Thành phố và nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển hạ tầng đô thị. Nhiều ý kiến ghi nhận sự vào cuộc tích cực, bài bản của chính quyền phường và các tổ công tác trong công tác tuyên truyền, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp, bàn giao mặt bằng. Nhân dân cũng bày tỏ sự phấn khởi, ủng hộ rất cao vì Nhà nước đã lo nơi định cư cho người dân tốt hơn nơi ở cũ.
Bên cạnh sự đồng thuận, người dân cũng nêu một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi khi thu hồi đất, tập trung vào các vấn đề: đề nghị công khai, minh bạch phương án xác định giá đất cụ thể, hệ số K và đơn giá bồi thường tài sản trên đất; làm rõ các chính sách hỗ trợ của Thành phố; bảo đảm phương án tái định cư phù hợp, nhất là với các hộ nhiều thế hệ đủ điều kiện tách hộ, cũng như nguyện vọng được tái định cư bằng đất tại cùng khu vực hoặc vị trí thuận lợi cho sinh hoạt, học tập, làm việc.

Một số ý kiến đề nghị cho phép hợp thửa, xử lý tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau GPMB đồng thời mong muốn Thành phố sớm hoàn thiện các tuyến giao thông, đặc biệt là đường sắt đô thị để bảo đảm thuận lợi đi lại sau khi di dời. Bên cạnh đó kiến nghị về thời gian, phương thức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tạm cư; hạ tầng tại khu tái định cư và lộ trình về hồ sơ pháp lý sau này…
Cơ chế đặc thù chưa từng có trong tiền lệ
Trong nhiều năm qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là tại khu vực phường Thanh Xuân với các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương… luôn là vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, sức khỏe, chi phí sinh hoạt và môi trường sống của Nhân dân. Việc đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, đặc biệt là khép kín các tuyến đường vành đai là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Tiếp thu những ý kiến của người dân tại hội nghị, đại diện hệ thống chính trị phường Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Huy Cường cho hay việc hoàn thành Dự án đường Vành đai 2,5 không chỉ giúp hình thành một tuyến đường mới, mà còn tạo điều kiện mở rộng, kết nối các tuyến phố trong khu vực như Ngụy Như Kon Tum, Nhân Hòa, Vũ Trọng Phụng, Hoàng Đạo Thúy… qua đó giảm ùn tắc giao thông, cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao chất lượng sống và diện mạo đô thị của chính khu dân cư.

Trong quá trình triển khai GPMB, phường Thanh Xuân cam kết thực hiện đúng chủ trương, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân, các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định của Nhà nước; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất; hỗ trợ thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới (nếu có); được đối thoại, giải thích rõ ràng về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; được bảo đảm quyền kiến nghị, phản ánh để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Phường sẽ chủ động đính chính và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như cấp phép xây dựng ngay trong quá trình GPMB. Đồng thời thiết kết kiến trúc cảnh quan cũng như lên phương án đối với các trường hợp diện tích còn lại siêu mỏng, siêu méo...
Thành phố và phường Thanh Xuân đặc biệt quan tâm đến chính sách tạm cư, tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân để quá trình GPMB được thực hiện thấu tình, đạt lý.

Thành phố đã kiến nghị với Trung ương và cũng đã được chấp thuận tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về Quy định nội dung, hồ sơ, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.
“Các cơ chế đặc thù từ trước đến nay chưa từng có trong tiền lệ đối với các dự án trọng điểm của Thủ đô như: Tái định cư bằng đất; được mua nhà ở xã hộ; được bồi thường với giá trị cao nhất. Trong quá trình GPMB, hệ thống chính trị của Thành phố và phường sẽ luôn quan tâm, lắng nghe để làm sao toàn bộ cơ chế chính sách đảm bảo an sinh cho người dân được tốt nhất”, Bí thư Đảng ủy phường chia sẻ.
Bí thư Đảng ủy phường cũng cho biết phường Thanh Xuân xác định lấy tuyên truyền, vận động, đối thoại và chính sách đền bù cho các hộ gia đình là chính; chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp khi đã được tuyên truyền, vận động, đối thoại nhiều lần nhưng vẫn cố tình không chấp hành.

“Vì nhiệm vụ đặc biệt cấp bách để Thủ đô của chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, một lần nữa hệ thống chính trị của phường kêu gọi người dân đồng tình ủng hộ, tích cực phối hợp kiểm kê, xác nhận hiện trạng và giao mặt bằng sớm nhất để phục vụ cho sự phát triển chung của Thành phố”, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhấn mạnh.
Đường Vành đai 2,5 Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 19,64km, bề rộng quy hoạch 40 - 50m. Điểm đầu tại Khu đô thị mới Ciputra, kết thúc tại điểm giao cắt với Vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì). Đến nay, tuyến đường Vành đai 2,5 đã được đưa vào sử dụng 5/13 đoạn với chiều dài 11,28km; hiện đang triển khai thực hiện 8/13 đoạn với chiều dài hơn 8km. Trong 8 đoạn đang triển khai, phường Thanh Xuân được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, các công trình hạ tầng kỹ thuật đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Phân đoạn Ngụy Như Kon Tum đi Nguyễn Trãi được đánh giá là mắt xích then chốt trong dự án lần này với chiều dài khoảng 0,95km và bề rộng mặt cắt ngang đạt 40m. Điểm đầu của phân đoạn nằm tại nút giao giữa đường Hoàng Đạo Thúy với đường Ngụy Như Kon Tum, kéo dài và kết nối trực tiếp với trục đường huyết mạch Nguyễn Trãi. |