Đại biểu Quốc hội gửi gắm tới Đại hội XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của Nhân dân cả nước. Với nhiều đại biểu Quốc hội, sự kiện quan trọng này được họ tin tưởng, kỳ vọng rất lớn.
Làm sâu sắc hơn tư duy phát triển dựa trên con người và văn hóa
PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) cho hay, ông đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng như một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của đất nước - không chỉ bởi đây là Đại hội mở ra một nhiệm kỳ mới, mà còn bởi nó diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu bứt phá mạnh mẽ để bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn dài hạn và khát vọng lớn hơn bao giờ hết.
Kỳ vọng đầu tiên là Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn tư duy phát triển dựa trên con người và văn hóa, coi đây là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm gần đây, vị thế của văn hóa ngày càng được đặt đúng tầm, song để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, cần một hệ thống quan điểm, mục tiêu và giải pháp đủ mạnh, đủ nhất quán và đủ dài hơi.
“Tôi mong rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định rõ: Phát triển kinh tế không thể tách rời phát triển văn hóa; tăng trưởng không thể đánh đổi bằng sự mai một các giá trị nhân văn; và xây dựng con người Việt Nam toàn diện phải được xem là mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách”, ông Sơn nói.

Kỳ vọng thứ hai là Đại hội XIV sẽ tạo ra đột phá về thể chế, nhất là thể chế phát triển, thể chế quản trị quốc gia và thể chế cho đổi mới sáng tạo. Thực tiễn cho thấy, nhiều điểm nghẽn trong phát triển hiện nay không nằm ở chủ trương, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện và ở những rào cản thể chế chưa theo kịp yêu cầu của thời đại.
Với vai trò là Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những định hướng rõ ràng, mạnh mẽ hơn trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo ông, một thể chế thông thoáng, hiệu quả sẽ là “đòn bẩy mềm” nhưng vô cùng quan trọng để khơi thông các nguồn lực xã hội cho phát triển.
Kỳ vọng thứ ba của ông Sơn là Đại hội XIV sẽ truyền cảm hứng và tạo ra khí thế hành động mới trong toàn xã hội, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản trị, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, điều quan trọng không chỉ là đúng chủ trương, mà còn là tinh thần dấn thân, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
“Tôi mong Đại hội sẽ tiếp tục đề cao yêu cầu về đạo đức công vụ, về văn hóa trách nhiệm, về sự gương mẫu của cán bộ, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, niềm tự hào và ý chí vươn lên trong mỗi người dân Việt Nam”, theo ông Sơn.
Với trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng mong muốn Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mà ở đó ý Đảng hòa quyện sâu sắc với lòng dân, các quyết sách lớn đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thành công của Đại hội, theo ông Sơn, không chỉ được đo bằng những văn kiện được thông qua, mà còn được đo bằng mức độ lan tỏa niềm tin, sự đồng thuận xã hội và khả năng chuyển hóa các chủ trương lớn thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

“Đại hội XIV vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là thời khắc hun đúc niềm tin, khơi dậy khát vọng và định hình con đường phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới. Tôi tin rằng, với trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước lịch sử, Đại hội XIV của Đảng sẽ đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao đó”, ông Sơn tin tưởng.
Khuyến khích đổi mới, khuyến khích tinh thần cống hiến, tinh thần phụng sự
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga nhìn nhận, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, và cũng diễn ra trong thời điểm cũng có ý nghĩa rất quan trọng - thời điểm có ý nghĩa bản lề đối với tiến trình phát triển của dân tộc.
Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới những mục tiêu lớn lao trong giai đoạn mới, với trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu chia sẻ, bà đặt rất nhiều kỳ vọng sâu sắc vào Đại hội Đảng lần này, đặc biệt là vào các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội sẽ được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.
“Trước tiên tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định và củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đồng thời cũng làm sâu sắc hơn tư duy về xây dựng Đảng trong điều kiện cầm quyền lâu dài.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn, cũng như là đối diện với không ít những thách thức đan xen, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, trí tuệ và đạo đức của Đảng sẽ có ý nghĩa rất quyết định đối với những thành công của mọi đường lối, chủ trương. Cho nên, tôi thấy điều quan trọng không chỉ là chúng ta xác định đúng tầm nhìn và mục tiêu, mà còn đảm bảo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, từ trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện trong thực tiễn”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết.
Đặc biệt, bà Nga kỳ vọng những chỉ tiêu phát triển chủ yếu được nêu ở trong dự thảo Báo cáo chính trị sẽ không dừng lại ở những con số mang tính định hướng, mà nó sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động khả thi, có lộ trình rõ ràng, có sự phân công trách nhiệm cụ thể, có cơ chế giám sát đánh giá nghiêm túc, có quyết tâm chính trị cao trong suốt cả quá trình triển khai.
Từ thực tiễn hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng một trong những yêu cầu then chốt để các mục tiêu lớn của Đảng đi được vào cuộc sống chính là sự đồng bộ giữa chủ trương và thể chế, giữa Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Vì vậy, bà kỳ vọng sau Đại hội XIV thì các quan điểm, định hướng chiến lược được xác lập trong Báo cáo chính trị sẽ nhanh chóng được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời thông qua các đạo luật, các nghị quyết hay là các chính sách cụ thể. Đồng thời, được tổ chức thực hiện thống nhất, không bị đứt gãy giữa các nhiệm kỳ, giữa các cấp, các ngành. “Tôi thấy đây là thước đo quan trọng của năng lực cầm quyền và năng lực tổ chức thực hiện của Đảng”, bà nói.
Bên cạnh đó, nữ đại biểu cũng chia sẻ một kỳ vọng lớn khác, đấy là tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong toàn bộ hệ thống chính trị. Bởi vì trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ngày nay, nếu như chúng ta thiếu sự chủ động, sáng tạo và sự quyết liệt trong hành động thì các mục tiêu chúng ta xây dựng dù có đúng đắn đến đâu thì cũng khó có thể đạt được. Cho nên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga mong rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục tạo dựng được không gian chính trị, thể chế an toàn để khuyến khích đổi mới, khuyến khích tinh thần cống hiến, tinh thần phụng sự Tổ quốc và phụng sự Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp./.