Gian hàng Tốt Ngọc Ân: Mô hình giáo dục hướng nghiệp giàu giá trị nhân văn
Chiều 18/1, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội (số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai trương Gian hàng Tốt Ngọc Ân với chủ đề “Gốm phong thủy - Oản nghệ thuật - Lễ thủ công”. Sự kiện không chỉ đánh dấu một không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn là dịp lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện niềm tin vào khả năng học nghề, lao động và hòa nhập của học sinh có nhu cầu đặc biệt.
Dự lễ khai trương có bà Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Đông; bà Đào Thanh Hoàn - Nhà sáng lập Trung tâm Ngọc Ân; bà Nguyễn Thị Phương Oanh - Giám đốc Trung tâm Ngọc Ân; cùng đại diện đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trung tâm Ngọc Ân.

Trong nhiều năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân luôn kiên trì theo đuổi định hướng giáo dục gắn với thực hành, lao động và hướng nghiệp cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Thông qua các hoạt động học nghề, rèn luyện kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế, các em từng bước hình thành năng lực lao động, tăng cường sự tự tin và khả năng hòa nhập cộng đồng.
Gian hàng Tốt Ngọc Ân được hình thành trên cơ sở sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ chuyên môn của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội, góp phần tạo điều kiện để các mô hình giáo dục hướng nghiệp dành cho học sinh đặc biệt được triển khai bài bản, phù hợp và hiệu quả hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội cho biết, Gian hàng Tốt Ngọc Ân trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đồ gốm phong thủy, oản nghệ thuật và lễ thủ công - những sản phẩm được tạo nên từ chính đôi tay của các em học sinh khuyết tật, tự kỷ. Đó là những đôi tay có thể còn chậm hơn, còn vụng về hơn, nhưng lại rất kiên trì, rất nghiêm túc và luôn nỗ lực để hoàn thành công việc của mình bằng tất cả khả năng.
Mỗi sản phẩm tại gian hàng hôm nay mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa phong thủy như bình an, may mắn và tài lộc, đó còn là kết quả của một quá trình giáo dục hướng nghiệp bền bỉ - nơi các em được học cách lao động, học cách hoàn thành công việc, và quan trọng hơn cả là học cách tin rằng bản thân mình cũng có thể làm được, cũng có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Để có được Gian hàng Tốt Ngọc Ân ngày hôm nay, không thể không nhắc tới tâm huyết và tầm nhìn dài hạn của Nhà sáng lập Trung tâm - đã luôn kiên định với một định hướng rất rõ ràng và nhân văn: giáo dục đặc biệt cần gắn với hướng nghiệp, với lao động phù hợp và cơ hội hòa nhập thực chất cho các em học sinh khuyết tật.
Chính từ triết lý ấy, các mô hình đào tạo nghề thủ công, kết nối sản phẩm và mở rộng không gian tiêu thụ đã từng bước được hình thành, phát triển và hôm nay được hiện thực hóa bằng sự ra đời của Gian hàng Tốt Ngọc Ân.
“Chúng tôi tin rằng, khi xã hội có thêm những không gian như Gian hàng Tốt Ngọc Ân, mỗi sản phẩm được trao đi sẽ không chỉ là một giao dịch mua bán, mà là một sự kết nối đầy nhân văn - kết nối giữa người làm ra sản phẩm và người trân trọng giá trị của lao động chân chính. Sự phối hợp giữa hai đơn vị hôm nay cũng là minh chứng cho một hướng đi rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay: kết nối giáo dục - nghề nghiệp - cộng đồng, để tạo ra những mô hình phát triển bền vững, mang lại sinh kế, sự tự tin và tương lai tốt đẹp hơn cho người khuyết tật, cho phụ nữ và các nhóm yếu thế”, bà Nguyễn Thị Hảo bày tỏ.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Đào Thanh Hoàn - Nhà sáng lập Trung tâm Ngọc Ân khẳng định, trong hành trình giáo dục và hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt, Trung tâm luôn xác định mục tiêu giúp các em không chỉ học để biết, mà còn học để làm, để sống độc lập và tự tin hơn trong tương lai.
Gian hàng Tốt Ngọc Ân được xây dựng từ chính quá trình học tập, rèn luyện và thực hành nghề của học viên dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên, chuyên gia. Mỗi sản phẩm tại Gian hàng là kết quả của sự kiên trì, tỉ mỉ và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân của các em, đồng thời thể hiện mong muốn đưa giáo dục hướng nghiệp đến gần hơn với thực tế đời sống.
“Những sản phẩm quý vị đang thấy hôm nay không chỉ mang hình thức của gốm, của oản, của lễ thủ công. Trong đó có thời gian, có sự kiên nhẫn, có cả những lần chùn bước. Có những buổi học kéo dài hơn rất nhiều so với dự kiến. Có những sản phẩm phải tháo ra làm lại từ đầu, có những sản phẩm phải bỏ dở, có những sản phẩm đã phải dừng lại nhiều năm để tôi tiếp tục cùng các thầy, cô giáo nghiên cứu các công đoạn giáo dục đặc biệt cho phù hợp. Nhưng cũng chính từ đó, các thầy, cô giáo Ngọc Ân và các em học viên sẽ học được cách đi tiếp. Học cách không bỏ cuộc. Học cách tin rằng mình có thể làm tốt hơn ngày hôm qua.


Gian hàng Tốt Ngọc Ân được hình thành là một không gian học tập suốt đời của người khuyết tật và tự kỷ. Ở đó, lao động là có thật. Sản phẩm là có thật. Và giá trị của người làm ra sản phẩm cũng là có thật. Khi Gian hàng Tốt Ngọc Ân chính thức mở cửa hôm nay, điều tôi và các thầy, cô giáo Ngọc Ân mong mỏi không phải là những lời khen, mà là sự thấu hiểu.
Mỗi sản phẩm được lựa chọn từ đây là một sự công nhận dành cho nỗ lực của các con học sinh. Là lời nhắn gửi rằng: lao động của các em được nhìn thấy, được ghi nhận, được đánh giá là một nguồn nhân lực trong sự phát triển xã hội. Ngọc Ân sẽ tiếp tục đi con đường này. Có thể chậm, nhưng là chậm trong suy nghĩ, chậm để làm cho tử tế hơn, và đủ bền để không rời xa những giá trị đã chọn”, bà Đào Thanh Hoàn chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại Gian hàng Tốt Ngọc Ân. Không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm gốm phong thủy, oản nghệ thuật và lễ thủ công được hình thành trong quá trình học nghề và rèn luyện kỹ năng sống của học sinh Trung tâm Ngọc Ân.
Các sản phẩm gốm phong thủy được học sinh tham gia vào nhiều công đoạn như tạo hình, trang trí và hoàn thiện bề mặt dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mỗi sản phẩm mang vẻ đẹp mộc mạc, hài hòa, phù hợp sử dụng trong không gian gia đình, nơi làm việc hoặc làm quà tặng, với ý nghĩa hướng tới bình an, thuận lợi và may mắn.
Bên cạnh đó, oản nghệ thuật là nhóm sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm bởi tính ứng dụng trong không gian thờ tự, các dịp lễ, Tết và sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống. Quá trình học làm oản giúp học sinh rèn luyện kỹ năng vận động tinh, khả năng ghi nhớ trình tự và ý thức hoàn thành công việc một cách cẩn trọng.
Các sản phẩm lễ thủ công cũng được hình thành từ quá trình học nghề gắn với thực hành thực tế, giúp học sinh làm quen với các công đoạn chuẩn bị lễ, sắp xếp, phối hợp màu sắc và hình thức theo yêu cầu. Qua đó, thể hiện rõ sự tiến bộ của học sinh trong kỹ năng lao động và tinh thần trách nhiệm đối với sản phẩm hoàn thiện.
Một hoạt động ý nghĩa trong chương trình là viết lời chúc và thả vào “Bình hút lộc Ngọc Ân” - biểu trưng cho sự hội tụ của niềm tin, sự đồng hành và những điều tốt lành mà cộng đồng dành tặng cho hành trình giáo dục và phát triển của học sinh Trung tâm Ngọc Ân.
Nhân dịp khai trương, Ban Tổ chức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: khi lựa chọn một cặp bình gốm phong thủy, khách hàng sẽ được tặng kèm một trong ba phần quà ý nghĩa gồm chân đế bình gỗ trang nhã, ba đồng tiền hoa mai dát vàng hoặc hộp quà thiết kế sang trọng. Chương trình ưu đãi kéo dài trong suốt tuần lễ khai trương.
Bảo Thoa