Quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối PCCC&CNCH phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Những ngày này, không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa khắp Thủ đô, xác định công tác bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25/1/2026 là nhiệm vụ trọng tâm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, từ việc kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú trọng điểm đến duy trì chế độ trực chiến 100% quân số, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ sự cố cháy, nổ nào làm ảnh hưởng đến thành công chung của Đại hội.
Duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và bạn bè quốc tế. Xác định rõ ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, Công an thành phố Hà Nội đã đặt công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH ở mức cảnh báo cao nhất. Tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt của mỗi cán bộ, chiến sĩ chính là "lá chắn" vững chắc, đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.
Ngay từ những tháng cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động xây dựng các phương án bảo vệ chi tiết cho từng địa điểm. Không đợi đến sát ngày diễn ra sự kiện, các tổ công tác đã sớm tỏa đi khắp các quận, huyện, tập trung rà soát và kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn tại những nơi dự kiến phục vụ các hoạt động của Đại hội.

Ghi nhận tại Khách sạn JW Marriott, nơi đón tiếp nhiều đoàn đại biểu cấp cao, sự quyết liệt của lực lượng chức năng được thể hiện rõ qua từng khâu kiểm tra. Các tổ công tác không chỉ xem xét hồ sơ trên giấy tờ mà trực tiếp kiểm tra thực tế, vận hành thử nghiệm từng đầu báo cháy, đo áp lực nước tại các họng vòi chữa cháy và rà soát kỹ lưỡng từng mét vuông tại các lối thoát nạn.
Với tinh thần "làm đến đâu, chắc đến đó", lực lượng chức năng đã yêu cầu các đơn vị quản lý cơ sở không được chủ quan, lơ là. Sự kiên quyết này buộc các doanh nghiệp phải nhìn nhận đúng thực trạng và ngay lập tức bổ sung các thiết bị, hoàn thiện quy trình xử lý sự cố. Việc rà soát tỉ mỉ này chính là bước đi chủ động nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ gây hỏa hoạn.
Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, từ ngày 19 đến ngày 25/1/2026, tinh thần trách nhiệm của CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH được đẩy lên mức cao nhất. Toàn lực lượng duy trì trạng thái thường trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, thực hiện chế độ trực nghiêm túc 24/24 giờ. Đối với những người lính cứu hỏa, đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà là mệnh lệnh từ trái tim, là niềm vinh dự khi được bảo vệ sự kiện trọng đại của dân tộc.

Trung tá Nguyễn Chí Việt - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 16, chia sẻ, mỗi CBCS đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Chúng tôi gác lại niềm riêng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần ''vì nước quên thân, vì dân phục vụ''.
Sự chuẩn bị chu đáo còn thể hiện qua việc hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng. Các phương án chữa cháy và CNCH tại chỗ đã được diễn tập nhiều lần, giả định các tình huống phức tạp nhất để nâng cao khả năng phản ứng nhanh. Mỗi phương tiện, từ xe thang đến máy bơm chữa cháy, đều được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo luôn trong trạng thái vận hành tốt nhất, sẵn sàng lên đường ngay khi có lệnh.
Phát huy phương châm "4 tại chỗ"
Xác định bảo vệ an toàn Đại hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn với 100% cơ sở lưu trú trên địa bàn, đặc biệt là tại các phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với mục tiêu mỗi nhân viên khách sạn, mỗi người dân đều là một "chiến sĩ" trên mặt trận PCCC.
Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chuyên trách, công tác bảo đảm an toàn PCCC còn đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và các cơ sở kinh doanh. Lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở lưu trú cần thực hiện tự kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là hệ thống điện và nguồn lửa, nguồn nhiệt. Việc nâng cao kỹ năng cho nhân viên thông qua các lớp tập huấn và phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" có ý nghĩa quyết định trong việc giảm thiểu nguy cơ.

Tháng 1/2026 cũng là thời điểm cao điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ trong sinh hoạt và sản xuất. Lực lượng chức năng liên tục khuyến cáo các cơ sở không được mang tính đối phó khi thực hiện tự kiểm tra. Việc quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, đặc biệt là hệ thống điện trong những ngày cao điểm rét đậm, rét hại của tháng 1 là vô cùng cấp thiết. Những nỗ lực này không chỉ phục vụ Đại hội mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang cận kề.
Sự quyết tâm, tinh thần chủ động và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội chính là yếu tố quan trọng, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ các sự kiện chính trị lớn. Với những nỗ lực không mệt mỏi, CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH đang ngày đêm bám sát địa bàn, giữ vững trận địa an toàn, góp phần quan trọng vào sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.