Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường

Khánh An 22/01/2026 06:52

Trong không khí cả nước hướng về sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công đoàn phường Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị Ban Lãnh đạo mở rộng nhằm thảo luận, lấy ý kiến giới thiệu người của Công đoàn phường ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời thực hiện rà soát, giới thiệu quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các nghị quyết liên tịch, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và phường Hai Bà Trưng.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Hiền Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng; bà Trần Lưu Quỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Hai Bà Trưng; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường. Trên cơ sở đó, hội nghị tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất giới thiệu 4 đồng chí đại diện Công đoàn phường tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Bà Trần Lưu Quỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Hai Bà Trưng; ông Trần Thanh Tuấn - Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Phó Chủ tịch Công đoàn phường; ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn phường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH KCC Plaza Hanoi; ông Đặng Tuấn Anh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol.

Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường
Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường
100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết thống nhất giới thiệu 4 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND phường Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các đồng chí được giới thiệu ứng cử và ý kiến phát biểu của cử tri, các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất đánh giá cao về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của các ứng viên. Các đồng chí được giới thiệu đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong quá trình công tác luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được đoàn viên Công đoàn, cán bộ, đồng nghiệp và Nhân dân nơi cư trú, nơi công tác tín nhiệm.

Với tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm, hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu 4 đồng chí nêu trên tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong chương trình hội nghị, Công đoàn phường Hai Bà Trưng đã thực hiện quy trình rà soát, giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đúng quy định, quy trình và phù hợp với kế hoạch công tác cán bộ của Đảng ủy phường.

Hội nghị kết thúc trong không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của Công đoàn phường Hai Bà Trưng trong việc tham gia giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND phường, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị ở cơ sở, không chỉ là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, mà còn là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Việc chủ động rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ Công đoàn có đủ tâm, đủ tầm, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.