Can thiệp kịp thời ca rau tiền đạo trung tâm, bảo toàn tính mạng mẹ và bé
Nữ sản phụ được chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm - một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất với nguy cơ băng huyết và đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca mổ diễn ra an toàn, sản phụ ổn định sau mổ, bé trai nặng 3,3 kg chào đời khỏe mạnh.
Ngày 22/1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật thành công một ca mổ lấy thai nguy cơ cao cho sản phụ có tiền sử mổ đẻ cũ, chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm - một trong những tai biến sản khoa nặng, tiềm ẩn nguy cơ băng huyết nghiêm trọng, đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi.

Ca mổ được thực hiện với sự phối hợp của ê kíp đa chuyên khoa gồm Khoa Sản, Khoa Gây mê Hồi sức và Khoa Sơ sinh. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thùy Trang - Trưởng Khoa Sản trực tiếp phẫu thuật, xử trí rau tiền đạo trung tâm, tiến hành khâu tử cung kết hợp thắt động mạch nhằm kiểm soát chảy máu và bảo tồn tử cung cho sản phụ.
Trong suốt quá trình phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa II Lê Nguyễn An - Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức đảm nhiệm gây mê - hồi sức, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, chủ động chiến lược hồi sức và truyền máu nhóm AB+ kịp thời, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong và sau mổ.
Sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, bé trai nặng 3,3 kg được Khoa Sơ sinh tiếp nhận, hồi sức sơ sinh và theo dõi. Trẻ hiện ổn định, phản xạ tốt.
Hiện tại, sản phụ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, huyết động ổn định, không sốt; tim đều, phổi thông khí tốt. Bụng sản phụ mềm, đau nhẹ vùng vết mổ, đang được kiểm soát bằng giảm đau tĩnh mạch PCA. Vết mổ của bệnh nhân khô, tử cung co hồi tốt, sản dịch ít. Tình trạng sản phụ ổn định sau phẫu thuật.