Phường Nghĩa Đô tập trung giải quyết 5 "điểm nghẽn" lớn trong công tác quản lý đô thị

Lê Thắm 23/01/2026 15:12

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Nghĩa Đô đã đồng loạt triển khai đợt ra quân cao điểm, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, đồng bộ, chiến dịch đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Quyết liệt hiện thực hóa chỉ đạo của Thành phố

Thực hiện Quyết định số 6093/QĐ-UBND và Quyết định số 6094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tập trung giải quyết 5 "điểm nghẽn" lớn trong công tác quản lý đô thị, phường Nghĩa Đô đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng lĩnh vực, bảo đảm triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả.

Từ ngày 15/1 - 21/1, phường Nghĩa Đô đã phát động và triển khai chiến dịch ra quân cao điểm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các lực lượng chức năng được huy động tối đa, tăng cường kiểm tra, xử lý trên diện rộng, tập trung vào những địa bàn phức tạp, các tuyến phố kinh doanh sầm uất, nơi thường xuyên phát sinh vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo đánh giá của lãnh đạo phường, đây không chỉ là đợt cao điểm mang tính thời vụ dịp trước Tết, mà còn là bước đi quan trọng nhằm tạo nền nếp, kỷ cương trong quản lý đô thị, từng bước tháo gỡ các “nút thắt” tồn tại lâu nay, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trật tự đô thị và an toàn giao thông luôn được xác định là những “mặt trận” khó khăn nhất đối với phường Nghĩa Đô, bởi đặc thù địa bàn có mật độ dân cư cao, nhiều tuyến phố kinh doanh sôi động, nhu cầu buôn bán, đi lại lớn, nhất là trong dịp giáp Tết.

Trong tuần cao điểm vừa qua, phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổ chức các đợt ra quân liên tục, kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, treo đặt biển hiệu, băng rôn quảng cáo sai quy định.

Tại những tuyến phố thường xuyên xảy ra vi phạm như Nguyễn Đình Hoàn, đường Xuân Tảo, phố 800A và khu vực xung quanh các “điểm nóng” như chợ 72 Dương Quảng Hàm, ngõ chợ 143 Quan Hoa, lực lượng chức năng đã làm việc không quản ngày đêm. Qua kiểm tra, phường đã xử lý, thu giữ 20 biển hiệu quảng cáo sai quy định, 35 băng rôn, khoảng 30m2 bạt lấn chiếm, cùng hàng chục vật dụng khác như thùng xốp, tủ sắt, xô nhựa… gây cản trở lối đi của người đi bộ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè.

Đáng chú ý, trong đợt ra quân này, phường Nghĩa Đô đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị. Thông qua ứng dụng iHanoi, phường đã tiếp nhận và xử lý dứt điểm 8 phản ánh của người dân liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Việc xử lý kịp thời các phản ánh không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đối với lĩnh vực an toàn giao thông, phường đã triển khai phương án phối hợp đa lực lượng, vừa tăng cường xử lý vi phạm, vừa chú trọng các giải pháp hỗ trợ, điều tiết giao thông. Trong tuần cao điểm, lực lượng chức năng đã xử phạt 26 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phường Nghĩa Đô tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Giao thông xanh” với sự tham gia tích cực của Đoàn Thanh niên. Tại các cổng trường học như: Trường THCS Nghĩa Tân, THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Văn Tiến Dũng, đoàn viên thanh niên đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở phân luồng, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc cục bộ, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh.

Đại diện lãnh đạo phường cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục rà soát các điểm trông giữ xe trên địa bàn, đồng thời đề xuất cắm bổ sung hệ thống biển báo giao thông tại những trục đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhằm duy trì trật tự giao thông một cách bền vững.

Quan tâm hạ tầng thoát nước, giữ gìn môi trường sống

Song song với việc lập lại trật tự đô thị, phường Nghĩa Đô đặc biệt chú trọng công tác hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường - những yếu tố có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.

UBND phường đã phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thoát nước số 2 tổ chức nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh tại các tuyến mương, các vị trí thường xuyên xảy ra úng ngập. Công tác này được thực hiện định kỳ, bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động thông suốt, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến thời tiết phức tạp.

Đối với các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai trên địa bàn như Trạm bơm hồ Công viên Nghĩa Đô và dự án sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước phố Phùng Chí Kiên - Đông Quan, phường tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ thi công cũng như tính đồng bộ trong đấu nối hạ tầng.

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô tiến hành lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm.

Về vệ sinh môi trường, phường Nghĩa Đô tiếp tục duy trì nền nếp phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, thu hút sự tham gia tích cực của các chi hội, đoàn thể và đông đảo Nhân dân. Chỉ tính riêng trong tuần cao điểm, khoảng 148 tấn rác thải sinh hoạt đã được thu gom, vận chuyển kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác tồn đọng gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Hướng tới mục tiêu lâu dài, phường đang phối hợp với Hội Phụ nữ xây dựng mô hình điểm “Phân loại rác tại nguồn”, đồng thời đưa nội dung này vào tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa, từng bước hình thành thói quen, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Cùng với trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được phường Nghĩa Đô xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề.

Ông Lê Mạnh Tiến, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô cho biết, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, hậu kiểm 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Công tác giám sát nguy cơ được thực hiện nghiêm túc, trong đó có việc lấy mẫu kiểm nghiệm tại các cơ sở được người dân quan tâm, điển hình như lấy mẫu Pate cột đèn gửi Viện Kiểm nghiệm Quốc gia để phân tích, đánh giá.

Tại các chợ dân sinh, phường đã hướng dẫn 64 hộ kinh doanh ký cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm 100% có hóa đơn, chứng từ nhập hàng để phục vụ truy xuất nguồn gốc khi cần thiết. Bên cạnh đó, phường đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 3 trường hợp mới và tiếp nhận 13 hồ sơ cam kết theo quy định.

Những kết quả cụ thể này thể hiện rõ sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền phường trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, góp phần để người dân yên tâm mua sắm, vui xuân, đón Tết an toàn.