Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng
Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Theo Ủy ban nhân dân xã Nam Phù, vụ việc được xác định xảy ra tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dũng Phát, đặt tại thôn 3 Vạn Phúc, xã Nam Phù.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí và các cơ quan chức năng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Phù đã tổ chức họp khẩn, thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc; xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định pháp luật; công khai, minh bạch, không bao che, không dung túng, đồng thời giao Ủy ban nhân dân xã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.
Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã tập trung phối hợp rà soát toàn diện tình trạng pháp lý của cơ sở, thực tế hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước theo phân cấp.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Phù khẳng định quan điểm xử lý kiên quyết của địa phương: “Xã Nam Phù tuyệt đối không bao che, không dung túng bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến an toàn thực phẩm. Dù cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của cấp nào, nhưng khi phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn, chính quyền xã sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý đến cùng, đúng pháp luật, công khai và minh bạch”.

Trước đó, ngày 29/1/2026, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Đội 2 - Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dũng Phát. Hồ sơ cho thấy doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp; địa điểm tại xã Nam Phù được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, còn hiệu lực đến ngày 31/3/2026. Theo Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cơ sở này thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội.
Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 60 tấn lòng lợn được cấp đông trong thời gian dài, có dấu hiệu biến màu, bốc mùi, không bảo đảm an toàn thực phẩm; cùng nhiều loại bột và phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở chưa xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc lô hàng theo quy định.
Toàn bộ số thực phẩm đã được niêm phong, tạm giữ; đồng thời Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được mời lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, hóa học làm căn cứ xử lý. Cơ sở tự nguyện tạm dừng hoạt động và chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tập trung tháo gỡ 5 “điểm nghẽn”, xã Nam Phù luôn xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn chặt với bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ vững kỷ cương pháp luật. Trong năm 2025, xã Nam Phù đã kiểm tra 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xử phạt 4 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 90 triệu đồng; tiêu hủy 1.890kg lòng lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Từ đầu năm 2026 đến nay, hai đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của xã đã kiểm tra 21 cơ sở, xử phạt 4 cơ sở với số tiền 13,5 triệu đồng, đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt thêm 2 cơ sở; 100% cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được kiểm tra đều đạt yêu cầu qua xét nghiệm nhanh.
Sau vụ việc tại Công ty Dũng Phát, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù tiếp tục triển khai nghiêm Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 19/12/2025 về bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026; dự kiến kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đồng thời rà soát các đơn vị trong chuỗi cung ứng, kiên quyết không để phát sinh nguy cơ tái diễn vi phạm.
Bảo Thoa