Công đoàn phường Phúc Lợi lan tỏa yêu thương qua Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026”
Sáng nay (1/2), tại Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy năm 2026” với chủ đề “Xuân ơn Đảng”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ; nhằm chia sẻ, kết nối yêu thương, với mong muốn một mùa xuân tươi đẹp, bình an sẽ đến với mọi người, mọi nhà.
Năm 2026 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn phường Phúc Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” vì thế không chỉ là hoạt động chăm lo Tết mà còn là điểm nhấn trong công tác Công đoàn, thể hiện rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngay từ những ngày đầu năm mới.
Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thế Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi; Nguyễn Xuân Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi; Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi; Đinh Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi...

Đặc biệt, tham dự chương trình có 730 đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Phúc Lợi.
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Cao Thanh Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Phúc Lợi nhấn mạnh: Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” do Công đoàn phường tổ chức dành cho đoàn viên, người lao động là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tổ chức Công đoàn, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, CNVCLĐ được vui Tết, đón Xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình; đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng và toàn xã hội.

Đồng chí cho biết, năm 2025 vừa qua, Thủ đô Hà Nội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình sản xuất - kinh doanh gặp trở ngại, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Wipha tại các tỉnh phía Bắc, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, CNVCLĐ và hoạt động của doanh nghiệp. Trước những khó khăn đó, tổ chức Công đoàn phường Phúc Lợi với chức năng, nhiệm vụ của mình luôn sát cánh cùng đoàn viên, người lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức với phương châm: “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và đời sống của người lao động”.
Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm, các doanh nghiệp trên địa bàn phường vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo tốt các chế độ, chính sách, phúc lợi cho người lao động như tiền lương, thưởng Tết. Đây là nền tảng quan trọng để đoàn viên, CNVCLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trích từ nguồn tài chính Công đoàn số tiền 730 triệu đồng để hỗ trợ 730 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phúc Lợi, mỗi suất 1 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao tặng 10 suất quà, tổng trị giá 10 triệu đồng. Việc chăm lo này nhằm đảm bảo phương châm “Không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết”, tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn, làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn.
Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn phường, đồng chí Cao Thanh Huyền trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố; sự đồng hành của Thường trực Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các phòng, ban, đoàn thể phường; cảm ơn các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; cảm ơn các đơn vị như: Công ty CP Kim khí Thăng Long, Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long, Tổng Công ty May 10 - CTCP, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Nước sạch Hùng Thành, Công ty CP Cơ điện Trần Phú, Công ty TNHH Hương Việt Sinh, Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn… đã hỗ trợ thêm nhiều phần quà ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Đồng thời cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng, Trường Mầm non đô thị Sài Đồng, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều đã hỗ trợ cơ sở vật chất để tổ chức chương trình.



Bước sang năm 2026 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và địa phương, như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…, đồng chí Cao Thanh Huyền bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Phúc Lợi, tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ phường sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả mới, thành công mới.
Đồng thời, sau Tết, anh chị em công nhân lao động trở lại làm việc đúng lịch, hăng say lao động sản xuất, không ngừng học tập nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và vì đời sống ngày càng tốt đẹp hơn của chính người lao động.

Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chi kinh phí chăm lo cho 730 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 730 triệu đồng; hỗ trợ 315 vé xe về quê đón Tết trị giá 130.500.000 đồng. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ được Công đoàn phường Phúc Lợi chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản người lao động, đảm bảo kịp thời, minh bạch. Ban vận động Quỹ Vì người nghèo phường cũng hỗ trợ 10 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.
Ngoài nguồn kinh phí từ LĐLĐ Thành phố và Quỹ Vì người nghèo phường, Công đoàn phường Phúc Lợi còn huy động nguồn xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng giá trị gần 300 triệu đồng, gồm: 70 suất quà của Công ty TNHH Phụ tùng ô tô - xe máy Goshi Thăng Long; 15 suất quà của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Nước sạch Hùng Thành; 50 suất quà của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup; 750 ấm đun nước và 85 bếp nướng của Công ty CP Kim khí Thăng Long; 1 máy giặt của Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn; 2 bếp từ và 1 nồi cơm điện của Công ty TNHH Cơ điện Trần Phú… Việc chăm lo tốt cho người lao động đã khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn và Công đoàn phường Phúc Lợi thực sự là mái nhà chung, là tổ ấm của người lao động.
Tại chương trình, LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ 315 vé xe cho đoàn viên, người lao động, mức hỗ trợ từ 300.000 đến 700.000 đồng/người, tổng trị giá 130.500.000 đồng.



Bên cạnh hoạt động chăm lo, chương trình còn tạo không khí vui tươi, gắn kết thông qua Hội thi gói bánh chưng với chủ đề “Bánh chưng xanh - Tết an lành”, với sự tham gia của 10 đội đến từ 10 Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Sau 45 phút tranh tài sôi nổi, các đội đã mang đến những sản phẩm bánh chưng đẹp mắt, vuông vắn, đậm đà hương vị Tết cổ truyền. Ban Tổ chức trao 1 Giải Nhất trị giá 400.000 đồng/đội; 3 Giải Nhì, mỗi giải 300.000 đồng; 6 Giải Ba, mỗi giải 200.000 đồng, kèm quà tặng là ấm đun nước cho các thành viên.
Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 của Công đoàn phường Phúc Lợi khép lại trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Những phần quà trao tay, những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc tốt đẹp chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “Công đoàn là mái nhà chung”, nơi đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm, sẻ chia và tiếp thêm động lực để bước vào mùa xuân mới với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới.