Quan tâm, chăm lo để công nhân môi trường đón Tết đủ đầy, vui tươi
Trong không khí ấm áp, nghĩa tình của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Cùng đi có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy.
Chương trình thăm, tặng quà diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn và các Đại biểu Quốc hội đối với lực lượng công nhân môi trường - những người lao động thầm lặng nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho Thủ đô Hà Nội.

Trực tiếp gặp gỡ công nhân lao động của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm, thu nhập cũng như điều kiện lao động của anh, chị, em công nhân; đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, không quản nắng mưa, ngày đêm của đội ngũ công nhân môi trường trong suốt thời gian qua, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu về vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị ngày càng cao.
Trong khuôn khổ chương trình, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã trao 50 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng) cho công nhân lao động của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Đây là tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương dành cho đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Thông qua đó, góp phần mang đến cho đoàn viên, người lao động một cái Tết đủ đầy, vui tươi hơn và tiếp thêm động lực để những công nhân môi trường hăng say lao động để giữ gìn Thành phố ngày một sạch hơn, đẹp hơn.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, xác định công tác phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công ty đã huy động toàn bộ xe máy, thiết bị được chuẩn bị trong điều kiện kỹ thuật tốt, an toàn, sẵn sàng chạy thêm ca, thêm chuyến để chở hết khối lượng rác phát sinh dự kiến gấp 2 lần ngày thường.
Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đã và đang hăng hái thi đua lao động sản xuất phục vụ Tết trong điều kiện sức khỏe, đời sống được chăm lo, đảm bảo để có thể làm tăng ca, thêm giờ với phương châm: “Thu dọn hết rác, đường phố sạch mới về nhà ăn Tết cùng gia đình”.
Trong những ngày miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, Công ty đã cấp phát thuốc bổ, dầu gió cho người lao động để tăng cường thể lực, ngoài ra lãnh đạo Công ty và Công đoàn đã tổ chức các đoàn công tác xuống hiện trường thăm, trao quà và động viên người lao động tham gia sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Tết.
Để người lao động yên tâm công tác, Công ty tổ chức cấp phát các chế độ Tết Nguyên đán đến tay người lao động trước ngày 23 tháng chạp, bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/người. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 590 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với mỗi trường họp gồm 1 túi quà và 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí thưởng, quà Tết, thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động là trên 5 tỷ đồng.

Đối với nhiều công nhân môi trường, Tết là thời điểm công việc càng trở nên bận rộn hơn khi nhu cầu vệ sinh, thu gom rác thải của người dân tăng cao. Công nhân môi trường phải làm việc xuyên đêm, xa gia đình trong những ngày đoàn viên. Vì vậy, sự quan tâm, động viên kịp thời từ các cấp lãnh đạo và tổ chức Công đoàn có ý nghĩa đặc biệt, góp phần xoa dịu những vất vả, nhọc nhằn và mang lại niềm vui, sự ấm áp trong những ngày đầu Xuân.
Chương trình thăm, tặng quà Tết cho công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội không chỉ thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và các Đại biểu Quốc hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Thông qua hoạt động ý nghĩa này, đoàn viên, người lao động thêm tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn, từ đó tiếp tục hăng say lao động, cống hiến, góp phần giữ gìn Thủ đô Hà Nội ngày càng sạch đẹp, văn minh, xứng đáng là trái tim của cả nước.