Tổng LĐLĐ Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Công đoàn Áo

Bảo Duy 02/02/2026 16:57

Sáng 2/2, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã diễn ra Hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Công đoàn Áo (OGB). Hội đàm là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa tổ chức Công đoàn hai nước, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo.

Hội đàm diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Wolfgang Katzian - Chủ tịch OGB, Trưởng đoàn đại biểu OGB.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (thứ nhất từ trái qua) trao đổi tại Hội đàm.

Tham dự Hội đàm còn có ông Phillip Agathonos - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam; bà Lê Huyền Minh - Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu (Bộ Ngoại giao); cùng lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại Hội đàm, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã chuyển lời cảm ơn của Lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tới Chủ tịch Tổng Công đoàn Áo vì đã gửi thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, ông khẳng định sự quan tâm và tình cảm hữu nghị của Tổng Công đoàn Áo dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam là nguồn động viên quý báu, thể hiện mối quan hệ gắn bó, tinh thần đoàn kết giữa phong trào Công đoàn hai nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thông tin khái quát một số nội dung lớn của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh định hướng xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, lấy con người là trung tâm.

Trao đổi về tổ chức và hoạt động Công đoàn tại Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang cho biết hiện nay hệ thống Công đoàn Việt Nam được tổ chức theo 3 cấp, với khoảng 10 triệu đoàn viên, trực tiếp đại diện cho người lao động tại hơn 63.000 Công đoàn cơ sở. Công đoàn Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, có trình độ, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Áo tại Hội đàm.

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn, nhất là Tổng Liên đoàn, đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động Công đoàn. Đây được coi là giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa và trên diện rộng. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ trì xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi); tham gia tích cực, chủ động trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Song song với đó, Công đoàn Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Tổng Công đoàn Áo và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời ghi nhận vai trò, uy tín và những đóng góp quan trọng của Tổng Công đoàn Áo trong phong trào Công đoàn châu Âu, nhất là trong bối cảnh Chủ tịch Wolfgang Katzian đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng Công đoàn châu Âu.

Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị của Tổng Công đoàn Áo dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam - đây là nguồn động viên quý báu, thể hiện mối quan hệ gắn bó và tinh thần đoàn kết giữa phong trào Công đoàn hai nước; trên cơ sở đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Tổng Công đoàn Áo sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau vì quyền và lợi ích của người lao động hai nước; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo, giữa Việt Nam và EU, giữa ASEAN và EU, vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà lưu niệm tới Chủ tịch OGB, Trưởng đoàn đại biểu OGB Wolfgang Katzian.

Một trong những phương hướng hợp tác được Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất là duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp lãnh đạo; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức Công đoàn, đối thoại xã hội và đại diện người lao động trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế – xã hội. Hai bên cũng cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về chính sách tiền lương, an sinh xã hội, đào tạo kỹ năng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những vấn đề quan trọng, thiết thực đối với người lao động và đang được Việt Nam, Áo cũng như EU đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh mong muốn tăng cường kết nối, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa Công đoàn Việt Nam với Tổng Công đoàn châu Âu thông qua vai trò của Tổng Công đoàn Áo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam với phong trào Công đoàn châu Âu nói chung.

Phát biểu tại Hội đàm, ông Wolfgang Katzian đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa hai tổ chức Công đoàn. Ông cho biết một trong những mục tiêu của chuyến thăm và làm việc lần này là tìm hiểu sâu hơn về vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện, bảo vệ người lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội đàm, hai bên đã tập trung trao đổi về nhiều nội dung thiết thực như: Tiền lương tối thiểu, chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, cũng như cách thức nâng cao năng lực đại diện, thương lượng và đối thoại xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo... đang tác động mạnh mẽ đến các ngành nghề, lĩnh vực.