Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động tại phường Ba Đình
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường Ba Đình.
Cùng đi có đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Ba Đình; lãnh đạo Ban Công tác Công đoàn; lãnh đạo Công đoàn phường Ba Đình.

Theo đó, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng) cho đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Viet Deli mới. Mỗi suất quà là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc và nghĩa tình của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Thông tin tại chương trình về công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường Ba Đình, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, LĐLĐ thành phố Hà Nội trao tặng 715 suất quà cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường; tặng 85 vé xe để đoàn viên, người lao động có quê xa về quê đón Tết; tặng 190 phiếu mua hàng (trị giá 500 nghìn đồng/phiếu) để đoàn viên, người lao động mua sắm tại “Chợ Tết Công đoàn”.
Công đoàn phường Ba Đình đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; Công đoàn phường đã xã hội hóa để trao 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng); các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường đã chủ động triển khai công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, không ai bị bỏ lại phía sau, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực để quan tâm, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bị tai nạn lao động, công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn Tết, công nhân lao động làm việc xuyên Tết…
“Mỗi suất quà Tết được trao tặng bên cạnh giá trị về vật chất còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn và toàn xã hội đối với công nhân lao động”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

“Mặc dù cuộc sống còn không ít khó khăn nhưng đoàn viên, người lao động luôn có sự đồng hành của tổ chức Công đoàn và sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Vì vậy, đoàn viên, người lao động hãy nỗ lực vươn lên để vượt qua khó khăn, có việc làm, thu nhập tốt hơn và xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng mong muốn.
Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng chúc tập thể Ban lãnh đạo và người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phát triển, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện.

Đón nhận quà Tết ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, đoàn viên Nguyễn Ngọc Ánh (Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây) bày tỏ niềm vui mừng và cho biết, sẽ mang món quà này về quê để biếu Tết bố mẹ nhằm lan tỏa tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đến với các thành viên trong gia đình trong dịp Tết đến, Xuân về.
“Từ khi vào làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây, bản thân tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, và hôm nay tôi rất vui mừng khi được lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết. Sự quan tâm này chính là nguồn động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc và thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn”, đoàn viên Nguyễn Ngọc Ánh chia sẻ.
