“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ
Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” tại xã Đa Phúc (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân ngoại thành, mà còn góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.
Tối 10/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đa Phúc tổ chức khai mạc Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân Đoàn Viên”. Sự kiện diễn ra từ ngày 9 - 13/2/2026 tại Khu sân thể thao Nhà văn hóa Đức Hậu, xã Đa Phúc, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và người dân trên địa bàn cùng các khu vực lân cận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đỗ Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết, phát triển thương mại, dịch vụ gắn với nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm đặc trưng và giá trị văn hóa địa phương được Đảng bộ xã xác định là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới. Trong đó, việc khơi thông đầu ra cho sản phẩm địa phương, đặc biệt là sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP, có ý nghĩa then chốt đối với phát triển bền vững.
Theo Chủ tịch UBND xã Đa Phúc, để tạo nền tảng phát triển lâu dài, địa phương tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, tăng cường truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh kết nối cung - cầu. Song song với đó là xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, văn minh, qua đó tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng khi lựa chọn hàng Việt Nam chất lượng cao.
Lãnh đạo xã Đa Phúc cũng khẳng định, Đảng ủy - HĐND - UBND xã cam kết phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Chủ tịch UBND xã Đa Phúc đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức; niêm yết giá công khai; bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; thực hiện văn minh thương mại, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng, mang đậm bản sắc địa phương. Đồng thời, các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm môi trường mua sắm thuận lợi, an toàn cho người dân và du khách.
Không gian trưng bày “Xuân Đoàn Viên” có quy mô tương đương khoảng 100 gian hàng tiêu chuẩn, giới thiệu đa dạng các sản phẩm thương mại tiêu biểu, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết. Bên cạnh khu trưng bày, Ban Tổ chức còn bố trí các khu trải nghiệm, tiểu cảnh xuân và khu chụp ảnh, tạo không gian sinh động, đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, vui xuân của người dân địa phương.

Đa Phúc là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ lâu đời, trong đó nổi bật là nghề mộc mỹ nghệ gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt. Việc tổ chức không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng dịp Tết không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân ngoại thành, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh làng nghề, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm thủ công truyền thống.
Tại sự kiện, hàng trăm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng, đồ trang trí nội thất, đồ trang trí Tết và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được giới thiệu với mẫu mã phong phú, chất liệu đa dạng. Nhiều sản phẩm được cải tiến về công năng, chú trọng yếu tố thân thiện với môi trường, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy thiết kế hiện đại, đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng cao của thị trường.
Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia tích cực của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, nghệ nhân xã Đa Phúc và các địa phương lân cận. Thông qua hoạt động trưng bày và kết nối giao thương, mối liên kết giữa nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng được tăng cường, mở ra cơ hội tiêu thụ sản phẩm ổn định, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Song hành với các hoạt động thương mại là chuỗi chương trình văn hóa - truyền thống chào xuân Bính Ngọ 2026, tái hiện không khí chợ xuân làng quê Bắc Bộ. Những hoạt động này không chỉ tạo điểm nhấn thu hút người dân tham gia, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa dịp Tết, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các làng nghề mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, việc lồng ghép hoạt động thương mại với các sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống không chỉ tạo không khí mua sắm sôi động, an toàn, mà còn góp phần tôn vinh giá trị hàng Việt, quảng bá sản phẩm OCOP và gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô. Không gian trưng bày “Xuân Đoàn Viên” được xem là điểm nhấn văn hóa - kinh tế giàu ý nghĩa trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống phân phối và các chương trình xúc tiến thương mại trong việc đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng khu vực ngoại thành, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.