Phường Thanh Xuân đẩy nhanh chi trả bồi thường mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5
Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thanh Xuân vừa tổ chức chi trả đợt 1 tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi được xác định giữ vai trò then chốt trong việc khép kín tuyến Vành đai 2,5, hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị Hà Nội.
Đoạn tuyến dài gần 1km, quy hoạch mặt cắt rộng khoảng 40m, khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Lê Văn Lương, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với Vành đai 3 và các khu đô thị phía Tây, phía Nam Thủ đô.
Để bảo đảm tiến độ dự án, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường Thanh Xuân đã làm việc với tinh thần khẩn trương, liên tục, kể cả ngày nghỉ và dịp lễ, Tết nhằm hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Việc triển khai chi trả ngay trước Tết không chỉ giúp người dân sớm nhận được quyền lợi theo chính sách mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, từ đó thúc đẩy tiến độ dự án trọng điểm đi qua địa bàn.
Trước đó, ngày 12/2, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, đồng thời niêm yết công khai để người dân theo dõi, giám sát. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Theo lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân, toàn bộ ý kiến chính đáng của người dân đã được tiếp thu đầy đủ tại cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, tổ chức thuộc diện thu hồi đất. Trên cơ sở đó, các phương án chính thức được ban hành đúng quy trình pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Đối với các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, phường Thanh Xuân cam kết thực hiện chủ trương tái định cư bằng đất tại khu đất ĐM2 (khoảng 8ha) thuộc phường Đại Mỗ. Đây được xem là giải pháp thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố cũng như nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc chia sẻ khó khăn, bù đắp tối đa cho các hộ dân phải di dời để phục vụ dự án.
Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, các hộ dân sẽ được hỗ trợ tạm cư theo chính sách mới nhất do UBND Thành phố ban hành, góp phần ổn định đời sống và giảm áp lực sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng…