Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản
Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, trong đêm mùng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông, từ 19h đến 23h ngày 17/2, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm soát 38.090 lượt phương tiện các loại, bao gồm xe khách, xe tải, xe con, mô tô và xe thô sơ. Kết quả kiểm tra cho thấy có 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản xử lý, trong đó phần lớn là người điều khiển xe mô tô với 1.542 trường hợp, tiếp đến là 43 xe con, 60 xe thô sơ và 1 xe tải.

Bên cạnh chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng công tác còn phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm khác như: 502 trường hợp không có Giấy phép lái xe; 349 trường hợp không có Đăng ký xe; 38 trường hợp thiếu gương chiếu hậu và 1 trường hợp trong cơ thể có chất ma túy. Cơ quan chức năng đã tạm giữ tổng cộng 1.646 phương tiện và 191 Giấy phép lái xe các loại.
Về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong ca công tác từ 10h đến 14h cùng ngày, tại địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn, khiến 2 người bị thương.
Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10h sáng mùng 1 Tết và duy trì xuyên suốt trong dịp nghỉ Tết Bính Ngọ. Đặc biệt, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý nghiêm các vi phạm của xe kinh doanh chở khách như: chở quá số người quy định; để hàng hóa trong khoang hành khách hoặc trên nóc xe; vi phạm tốc độ, quá khổ, quá tải.
Để nâng cao hiệu quả công tác, Cục Cảnh sát giao thông mong muốn người dân tích cực cung cấp thông tin vi phạm của xe khách qua các kênh như Fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại đường dây nóng để kịp thời xác minh, xử lý, đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại sau kỳ nghỉ lễ.