Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết
Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Giữa tiết trời xuân se lạnh, khi nhiều gia đình còn đang sum vầy bên mâm cỗ đầu năm, trên công trường hai dự án trọng điểm của Thủ đô, tiếng máy móc vẫn rộn ràng, nhịp thi công vẫn hối hả. Những tốp công nhân chia ca làm việc liên tục với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.
Không khí lao động trong những ngày Tết vì thế càng thêm đặc biệt. Xen giữa âm thanh của công trường là những lời chúc năm mới, những cái bắt tay siết chặt. Nhiều công nhân chia sẻ, dù không được ở bên gia đình trọn vẹn trong những ngày đầu xuân, nhưng họ cảm thấy tự hào khi góp sức mình vào các dự án có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ công nhân, kỹ sư đang làm việc xuyên Tết. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, các dự án hồ điều hòa, hồ đầu mối có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước, chống ngập úng, cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc duy trì thi công trong dịp Tết thể hiện quyết tâm cao của các đơn vị nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
Nhân dịp này, thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trao hộp quà Tết và tặng 20 triệu đồng tới công nhân lao động tại công trường. Những phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn, góp phần tiếp thêm động lực để người lao động thêm vững tin, hăng say lao động, góp phần hoàn thành các công trình trọng điểm, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Theo đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô, sau khi hoàn thành, hồ điều hòa Phú Đô giải quyết cho 8 điểm ngập úng, gồm: Điểm ngập úng Trần Bình (Đoạn trước cửa Ủy ban nhân dân phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8); điểm ngập úng đường Nguyễn Hoàng; điểm ngập úng ngã ba cổng làng Phú Mỹ; một số điểm ngập úng trong làng Phú Mỹ; điểm ngập úng khu vực đường Lưu Hữu Phước; điểm ngập úng đường Hàm Nghi; điểm ngập úng khu vực ngã tư Nguyễn Đổng Chi - Hàm Nghi; điểm ngập úng khu vực đường Lê Đức Thọ (Xung quanh quảng trường sân vận động Mỹ Đình và khu Tân Mỹ).

Xác định tính chất khẩn cấp của Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô, để đảm bảo sớm đưa dự án vào vận hành giải quyết tình trạng ngập úng khu vực trong mùa mưa 2026, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công huy động đầy đủ máy móc thiết bị để tập trung thi công tại hiện trường. Quán triệt nghiêm nguyên tắc “đã xác định khẩn cấp thì phải hành động theo cơ chế khẩn cấp”, tổ chức triển khai 3 ca, 4 kíp, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.
Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thi đua tập trung trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành cơ bản dự án trước ngày 30/4/2026 đảm bảo chứa nước, chống úng ngập góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân.
Đặc biệt, Công đoàn Ban Quản lý dự án đã phát động phong trào thi đua thực hiện “Chiến dịch 80 ngày đêm đưa công trình vào sử dụng và vận hành”. Nội dung chiến dịch đã được lan tỏa đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cũng như các đơn vị tham gia triển khai thực hiện dự án.