Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết
Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Theo Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, trong ngày 19/2, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người và bị thương 31 người. Đáng chú ý, toàn bộ số vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, dù số vụ giảm 7 vụ (tương đương 12,96%) và số người bị thương giảm 15 người (giảm 32,61%), nhưng số người tử vong lại tăng thêm 6 người (tăng 20,69%).
Đối với lĩnh vực giao thông đường sắt và đường thủy, tình hình được duy trì ổn định, không xảy ra tai nạn. Các chỉ số về số vụ, số người chết và bị thương ở hai lĩnh vực này không có biến động so với cùng kỳ năm ngoái.

Về kết quả tuần tra và kiểm soát, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng cộng 7.253 trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng đã thực hiện tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe mô tô và 133 phương tiện khác. Cùng với đó, lực lượng đã tước 325 Giấy phép lái xe các loại và trừ điểm Giấy phép lái xe đối với 1.892 trường hợp.
Trong số các hành vi vi phạm bị xử lý, vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất với 4.268 trường hợp. Tiếp theo là vi phạm về tốc độ với 1.106 trường hợp và 22 trường hợp chở quá số người quy định. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy. Các hành vi vi phạm về tải trọng và quá khổ giới hạn không ghi nhận trường hợp nào trong ngày này.