Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Hướng mạnh về khu dân cư, xây dựng đồng thuận xã hội bền vững
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, hoạt động của Mặt trận các cấp ngày càng hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm. Tại đây, Mặt trận vừa tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận sáng kiến, kiến nghị của người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, huy động sức mạnh cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, Mặt trận các cấp cũng huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để thực hiện các chương trình an sinh, hỗ trợ cộng đồng và các loại quỹ do Mặt trận phát động.

Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao chất lượng, trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng pháp luật, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
Đáng chú ý, sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ, rõ nét và đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân.
Lan tỏa mô hình sáng tạo, phát huy sức mạnh cộng đồng
Tại phường Hai Bà Trưng, nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Tiêu biểu là các mô hình “tự quản xây dựng phường và Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến phố hoa” trên tuyến Lê Đại Hành kéo dài, “Đường hoa đại đoàn kết” trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu kéo dài… với tổng kinh phí xã hội hóa trên 100 triệu đồng.
Theo bà Nguyễn Thanh Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, mô hình “Chung tay hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chống tái nghèo” là điểm nhấn riêng của địa phương. Đến nay, mô hình đã vận động được hơn 700 triệu đồng, hình thành nguồn quỹ hỗ trợ thường xuyên cho các hộ khó khăn. Trước mắt, quỹ đã hỗ trợ 15 hộ gia đình với mức 1,5 triệu đồng/hộ và 1 hộ 1 triệu đồng, đồng thời cam kết duy trì hỗ trợ trong những tháng tiếp theo của năm 2025 và năm 2026.

Ở cấp tổ dân phố, ông Vũ Trung Nhật - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 19 cho biết công tác vận động các loại quỹ là điểm sáng nổi bật. Việc xây dựng “Tuyến đường hoa Đại đoàn kết” trên phố Nguyễn Đình Chiểu không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, với tổng nguồn lực huy động hơn 50 triệu đồng.
Tại phường Phú Diễn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn xác định rõ vai trò tập hợp, đoàn kết trong nhân dân gắn với nhiệm vụ sát dân, gần dân. Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Trần Thị Hồng Hạnh, địa phương phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt từ 95% trở lên, tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%; 100% khu dân cư tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng thời, mỗi khu dân cư sẽ có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu gắn với phong trào xây dựng phường sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.
Đổi mới hoạt động, phát huy vai trò đại diện nhân dân
Theo ghi nhận, MTTQ các cấp thành phố đã thực hiện tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo người nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, Mặt trận tích cực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền.

Trong thời gian tới, Mặt trận Thủ đô xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn kết - đồng thuận - niềm tin - hạnh phúc của nhân dân làm nền tảng. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong kỷ nguyên số, phát huy hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng “Mặt trận số Thủ đô”, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Thực tiễn cho thấy, với sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, nhiều việc mới, việc khó, phức tạp đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trong giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận Thủ đô là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành theo mục tiêu xây dựng chính quyền hai cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời, kịp thời chăm lo, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng cộng đồng.
Từ nền tảng đã đạt được, Mặt trận các cấp thành phố đang tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xã hội, cùng chung tay xây dựng và phát triển Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và bền vững.