Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững
Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Lời dạy ấy không chỉ là phương châm giáo dục mà còn là một tư duy chiến lược về sự phát triển bền vững.
“Hôm nay, khi đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta không chỉ trồng cây để lấy bóng mát hay cải thiện cảnh quan. Mỗi mầm xanh được gieo xuống là một cam kết của ngành GD&ĐT Thủ đô đối với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc kiến tạo một hệ sinh thái học đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” chính là nền tảng để hình thành nhân cách và trách nhiệm công dân toàn cầu cho thế hệ trẻ”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ.
Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, với quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, hơn 2.900 trường học và 130 nghìn giáo viên, ngành GD&ĐT Hà Nội mang trên vai sứ mệnh chuyển đổi xanh mạnh mẽ. Chúng ta định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững, nơi tài nguyên được trân trọng, rác thải được tái chế và ý thức bảo vệ môi trường trở thành một phần hơi thở của đời sống học đường.
“Trong thời gian tới, chúng ta sẽ từng bước tích hợp các ứng dụng số để quản lý cây xanh, số hóa thông tin về đa dạng sinh học trong trường học, giúp học sinh tương tác và học tập từ chính hệ sinh thái thực tại. Sự kết hợp giữa giá trị nhân văn truyền thống và sức mạnh của công nghệ số chính là chìa khóa để chúng ta đào tạo nên những thế hệ học sinh vừa có tâm thế vững vàng, vừa có kỹ năng hiện đại để làm chủ tương lai”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Để phong trào không dừng lại ở những khẩu hiệu, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị trong toàn ngành hiện thực hóa mục tiêu “Vườn trường xanh” với mục tiêu mỗi đơn vị trồng ít nhất 5 cây xanh; đồng thời chuyển hóa nhận thức thành bản sắc. Theo đó, Tết trồng cây phải là cơ hội để gieo vào lòng học sinh ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với tương lai; hình thành ở mỗi học sinh ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như: Không xả rác bừa bãi, tiết kiệm tài nguyên và chăm sóc cây xanh trong trường học, nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.
Cùng đó, cần tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng tích hợp. Các nhà trường chủ động lồng ghép tích hợp các nội dung về hệ sinh thái, biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn vào giảng dạy chính khóa và ngoại khóa...
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng, ngày nay, trước những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu và thiên tai, việc trồng cây, bảo vệ môi trường không chỉ là một hành động mang tính biểu tượng mà còn là giải pháp cấp thiết để cải thiện không khí, bảo vệ sự phát triển bền vững.
Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu và hiện thực hóa mục tiêu trồng mới, thay thế 4.000 cây xanh trên địa bàn xã trong năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Diên phát động và đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các cụm dân cư và tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân về ý nghĩa thiết thực của Tết trồng cây; gắn nhiệm vụ trồng cây thành phong trào thi đua liên tục thông qua các hoạt động cụ thể; phân công rõ trách nhiệm để duy trì, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh phát triển bền vững...