Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Minh Phương 22/02/2026 21:15

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.

Từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện trên các trục đường huyết mạch như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5, Đại lộ Thăng Long và cầu Thanh Trì bắt đầu tăng cao. Dòng xe cá nhân và xe khách liên tỉnh nối đuôi nhau hướng về trung tâm thành phố.

Mặc dù mật độ đông đúc kết hợp với thời tiết mưa phùn gây trơn trượt, ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng nhìn chung các phương tiện vẫn di chuyển nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại các nút giao trọng điểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội ứng trực 100% quân số, có mặt tại các nút giao trọng điểm để phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển thông suốt

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trở lại Thủ đô làm việc và học tập, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực. Nhiều tổ công tác được bố trí xuyên suốt tại các khu vực bến xe, đường vành đai và các cầu vượt cửa ngõ để hướng dẫn, phân làn ngay từ khi có dấu hiệu gia tăng mật độ.

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu và triển khai lực lượng phân luồng từ xa, cảnh báo sớm cho người dân thông qua các kênh thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh tại các chốt trực.

Dòng phương tiện ổn định di chuyển về trung tâm Thủ đô qua các trục đường xuyên tâm trong chiều ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết).

Đặc biệt, trong công tác quản lý năm nay là việc phát huy tối đa hiệu quả của Trung tâm chỉ huy điều khiển tín hiệu đèn giao thông. Với 1.837 camera AI bao quát toàn bộ các cửa ngõ, lực lượng chức năng có thể chủ động điều chỉnh chu kỳ đèn và tổ chức giao thông linh hoạt, chính xác theo lưu lượng phương tiện thực tế theo từng phút.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng CSGT và Công an địa bàn cũng giúp việc xử lý các sự cố phát sinh trên đường như xe hỏng hóc, va chạm nhẹ được giải quyết nhanh chóng, tránh gây hiệu ứng dây chuyền làm ùn ứ diện rộng.

Dù thời tiết có mưa phùn và mặt đường trơn trượt, người dân vẫn chủ động giữ khoảng cách an toàn khi trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Báo cáo nhanh từ cơ quan chức năng cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Đáng chú ý, tai nạn giao thông đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025: giảm 13 vụ, giảm 10 người chết và giảm 4 người bị thương. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ các lực lượng chức năng trong việc bám sát địa bàn.

Bên cạnh đó, việc duy trì kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết với tinh thần "thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ" đã tạo ra sức răn đe lớn. Thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe" không còn là khẩu hiệu suông mà đã thực sự đi vào nhận thức, trở thành nét văn hóa giao thông an toàn của người dân Thủ đô.

Hệ thống camera AI giúp lực lượng chức năng bao quát toàn cảnh các cửa ngõ, kịp thời điều tiết giao thông linh hoạt theo lưu lượng thực tế.

Dự báo trong tối 22/2, lượng phương tiện sẽ còn tiếp tục gia tăng. Lực lượng CSGT Hà Nội khẳng định tiếp tục duy trì quân số tại các trục chính để giải quyết kịp thời các "điểm nghẽn", đồng thời sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn tại các khu vực diễn ra lễ hội đầu Xuân. Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn chiếu sáng phù hợp để phòng ngừa va chạm trong điều kiện thời tiết xấu.