Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

P.V 28/02/2026 08:35

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Từ nhận thức đến hành động: Chấm dứt lối làm việc hình thức

Tại các Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết 79, 80 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách: Phải thực hiện một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy đến hành động.

Các chuyên gia trao đổi tại Cương trình Thời sự đặc biệt được truyền hình trực tiếp từ Trường quay S1 - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Đảng bộ Thành phố rất rõ ràng là chuyển từ “nói” sang “làm”, từ “nhận thức” thành “hành động” cụ thể. Hà Nội kiên quyết khắc phục tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay làm dở” và chấm dứt lối làm việc quan liêu, xa rời thực tiễn - những rào cản vốn đang kìm hãm sự phát triển của Thủ đô.

Đánh giá về quyết tâm này, trao đổi tại Chương trình Thời sự đặc biệt được truyền hình trực tiếp từ Trường quay S1 - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tối 27/2, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, việc cụ thể hóa chủ trương bằng những chương trình hành động thực chất là yêu cầu sống còn. Mọi nghị quyết không thể chỉ nằm trên giấy mà phải trở thành những công trình, chính sách hiện hữu mà người dân có thể cảm nhận và thụ hưởng.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trao đổi tại Chương trình.

Một trong những điểm mới trong cách làm của Hà Nội là xây dựng chương trình hành động có mục tiêu rõ ràng, có thước đo, thời hạn hoàn thành và đặc biệt là chế tài xử lý cụ thể. Điều này nhằm triệt tiêu tình trạng triển khai chung chung, thiếu cam kết trách nhiệm. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để Nghị quyết đi vào thực tiễn, Hà Nội cần một cơ chế thực thi minh bạch: “Cần thiết kế cơ chế bảo đảm ‘việc đến đâu, trách nhiệm đến đó’. Chỉ khi có sự giám sát chặt chẽ và đo lường được kết quả, chúng ta mới tránh được bệnh hình thức và tạo ra những chuyển biến thực chất cho Thủ đô”.

Khai thác văn hóa thành nguồn lực kinh tế đặc thù

Song song với việc chấn chỉnh lề lối làm việc, Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà hướng tới sự phát triển bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm sao để chuyển hóa các giá trị di sản đồ sộ thành con số tăng trưởng GRDP. PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, Hà Nội cần thay đổi cách tiếp cận từ bảo tồn đơn thuần sang khai thác giá trị sáng tạo. Di sản phải “sống” trong lòng kinh tế thị trường, trở thành động lực thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa và dịch vụ chất lượng cao.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao đỏi tại Chương trình.

Với vị thế là trái tim của cả nước, Hà Nội đang thể hiện vai trò “đầu tàu” trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Việc quán triệt sớm, cụ thể hóa nhanh và triển khai quyết liệt chính là minh chứng cho lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Các chuyên gia kỳ vọng, trong thời gian tới, với kỷ luật hành động và tư duy đổi mới, Hà Nội sẽ tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ. Khi hiệu quả trở thành thước đo cao nhất, mỗi Nghị quyết sẽ thực sự trở thành nguồn lực để xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, góp phần đưa cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.