Thế giới

WHO kêu gọi ngừng bắn ở Congo để ngăn chặn dịch Ebola lan rộng

Thương Nguyệt 27/05/2026 - 22:04

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông Congo để ngăn chặn sự bùng phát dịch Ebola khi những cuộc giao tranh gây ra tình trạng di dời hàng loạt và khiến dịch bệnh lây lan tại các trại tị nạn.

Trong phát biểu ngày 27-5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết miền Đông Congo hiện phải đối mặt với tình trạng thảm khốc trong bối cảnh căng thẳng và dịch Ebola bùng phát ở tỉnh Ituri đã vượt xa năng lực ứng phó.

“Chúng ta không thể xây dựng lòng tin cộng đồng hay cách ly người bệnh khi bom đạn vẫn đang rơi. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham chiến đồng ý ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn sự bùng phát này”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố.

twjxoe7qnrke7pacgajfx5e7ke.jpg
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền cho người dân về dịch Ebola tại Congo. Ảnh: Reuters

Bất chấp những nỗ lực hòa giải từ Mỹ và nhiều quốc gia khác, giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền Đông, khiến hàng triệu người buộc phải di dời. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), các địa điểm quá cảnh và tiếp nhận ở vùng Tây sông Nile của Uganda, quốc gia láng giềng với Congo, đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch Ebola tại Congo, vốn đang vật lộn với tình trạng thiếu hụt vật tư thiết yếu, giờ đây phải đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở y tế. Ít nhất 3 vụ việc tương tự đã xảy ra ở tỉnh Ituri, nơi ghi nhận những ca nhiễm Ebola đầu tiên. Các vụ tấn công này gợi lại tình trạng bạo lực lan rộng trong đợt bùng phát dịch năm 2018-2020 cũng ở miền Đông Congo, khiến hơn 25 nhân viên y tế thiệt mạng.

Từ đầu tháng 5, WHO đã tuyên bố dịch Ebola do biến thể hiếm gặp Bundibugyo tại Congo là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Đến nay, hơn 900 ca nghi nhiễm và hơn 200 trường hợp tử vong nghi do Ebola đã được ghi nhận tại 3 tỉnh ở miền Đông Congo, bao gồm Bắc Kivu hiện dưới sự kiểm soát của phiến quân M23 và Nam Kivu do lực lượng vũ trang Liên minh Fleuve Congo kiểm soát.

Tổ chức cứu trợ Save the Children cho biết 1/4 số ca tử vong được xác nhận là trẻ em, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Các nhóm cứu trợ cũng đang gấp rút điều động nhân lực và thiết bị đến miền Đông Congo và cam kết hỗ trợ khoảng 500 triệu USD nhằm tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh.

(Theo Reuters)