Không mua chuộc mà là tiền bồi dưỡng giám thị (!?)

Giáo dục - Ngày đăng : 08:01, 10/06/2006

Chiều tối 9/6, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây Uông Đình Hồng cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí về việc có hay không giám thị

Thanh tra của Bộ GD-ĐT đến hội đồng thi trường THPT Phú Xuyên A sáng 2/6 cũng phải chờ cổng gần 15 phút

Chiều tối 9/6, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây Uông Đình Hồng cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí về việc có hay không giám thị "bị" mua chuộc ở Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Phú Xuyên A. Trưa nay, kết quả điều tra bước đầu sẽ được Sở báo cáo Bộ GD-ĐT

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây Uông Đình Hồng cho biết: Ngay sau khi nhận công văn của Bộ GD-ĐT yêu cầu giải trình sự cố thi tốt nghiệp, Sở đã cử đoàn thanh tra tới một số điểm nóng được báo chí phản ánh như Phú Xuyên A, Xuân Mai, Thanh Oai A...để có báo cáo Bộ ngày 10/6.

Tuy nhiên, báo cáo Bộ GD-ĐT mới chỉ là kết quả kiểm tra bước đầu vì hiện địa phương đang tập trung chấm thi và giáo viên đang trong thời gian nghỉ hè. Do vậy, muốn có biện pháp xử lý nghiêm phải có thời gian điều tra từng Hội đồng theo từng mức độ sai phạm, ông Hồng nói.

Về việc giám thị tố cáo giám thị ở Hội đồng thi trường THPT Phú Xuyên A, đoàn thanh tra của Sở đã trực tiếp làm việc với Hiệu trưởng nhà trường. Kết quả từ phía nhà trường được Hiệu trưởng xác nhận là không có hiện tượng mua chuộc giám thị. Mà có hiện tượng phụ huynh quyên góp để bồi dưỡng cho giám thị.

Ông Hồng thận trọng, đây mới là thông tin một chiều từ phía nhà trường. Còn để biết có phải là tiền bồi dưỡng hay không, Sở sẽ phải điều tra thêm.

Còn việc mất phiếu trả lời trắc nghiệm ngay trước giờ thi ngoại ngữ của Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT dân lập Xuân Mai, Sở cũng đã yêu cầu làm kiểm điểm, yêu cầu quy rõ trách nhiệm từng cá nhân...

Ông Hồng cũng cam kết sẽ điều tra thêm để có biện pháp xử lý trước những phản ánh lộn xộn ở một số điểm thi.

Theo Phó Chánh Thanh tra Giáo dục (Bộ GD-ĐT) Trần Bá Giao, mặc dù công tác thanh tra đã được tăng cường nhưng tình trạng lộn xộn vẫn tái diễn. Trách nhiệm xử lý phải thuộc địa phương.

Quan điểm của Bộ GD-ĐT đối với những nơi xảy ra tình trạng lộn xộn sẽ phải giải trình và kiểm điểm nghiêm túc. Nếu có dấu hiệu xử lý chưa nghiêm, Bộ sẽ có biện pháp khác để chấn chỉnh. Cụ thể: xem xét chấm lại bài thi ở những nơi chưa yên tâm trong việc tổ chức thi...

Ông Giao cho biết, hiện A25 (Bộ Công an) cũng đã có yêu cầu xem xét lại hiệu quả của các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực thi.

Bộ GD-ĐT cũng đã tiếp nhận thông tin trực tiếp từ chính giám thị tại Hội đồng thi Phú Xuyên A. Những chứng cứ giám thị này cung cấp như những bản photo lời giải, lời khai về việc "mua chuộc" giám thị...sẽ được cung cấp cho các đơn vị chức năng xem xét.

Theo VNN

HA OANH