Xung quanh việc phẫu thuật nhầm đối với bệnh nhân Ramio Jean ở bệnh viện Việt - Pháp HN
Xã hội - Ngày đăng : 22:58, 16/05/2006
– Như Hànộimới Điện tử đã đưa tin về trường hợp “Đau sỏi mật, mổ dạ dày” đối với bệnh nhân Ramio Jean ở Bệnh viện Việt - Pháp. Sau khi điều tra, xem xét cả hai chiều về vụ việc này, chúng tôi thấy có nhiều cơ sở để khẳng định rằng: Bệnh Viện Việt Pháp đã không nhầm trong phẫu thuật.
Theo đơn của bà Phạm Thị Hồng Phương, vợ ông Ramio Jean , thì ngày 2/4 chồng bà là ông Ramio Jean, quốc tịch Pháp bị đau bụng và được cấp cứu tại bệnh viện Việt – Pháp. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán chồng bà bị sỏi mật, nhưng khi phẫu thuật lại mổ viêm loét dạ dày(!?). Mặt khác, khi phẫu thuật dạ dày lại không hề thông báo cho người nhà bệnh nhân biết... Thanh tra Bộ Y tế cũng đã vào cuộc và yêu cầu bệnh viện Việt Pháp giải trình toàn bộ sự việc, tiến hành xem xét toàn bộ hồ sơ bệnh án, cũng như quá trình điều trị để làm rõ trách nhiệm của bệnh viện đối với tình trạng sức khỏe bệnh nhân…
Trước sự việc phức tạp trên, ngày 12/5 chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với Phó giáo sư, tiến sĩ Võ Văn Bản, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Theo ông Võ Văn Bản, bệnh viện đã làm hết sức, cũng như hết khả năng chuyên môn của mình để chữa trị cho bệnh nhân Ramio Jean. Cho đến nay, có thể khẳng định rằng, bệnh viện Việt Pháp không mắc sai sót gì về chuyên môn, cũng như về mặt pháp lý đối với trường hợp của bệnh nhân Ramio Jean. Tuy rằng, tới nay phía gia đình bệnh nhân vẫn chưa thanh toán số tiền điều trị và nằm viện khá lớn đợt II cho bệnh viện, nhưng các bác sĩ vẫn tiếp tục tận tình cứu chữa cho người bệnh, và đến này sức khoẻ của ông Ramio Jean đã khá lên.
Về trường hợp không mổ sỏi mật, PGS. TS Võ Văn Bản cho biết: Trước khi phẫu thuật bệnh nhân được siêu âm, chẩn đoán lâm sàng và chỉ định mổ viêm túi mật cấp trong thể trạng hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ phẫu thuật người Pháp Stephane Barcet đã trao đổi trực tiếp với bệnh nhân, và sau đó người bệnh đã đồng ý ký vào biên bản theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến 11 h trưa ngày 3/4/2006, khi mở ổ bụng của ông Ramio Jean, kíp mổ (gồm bác sĩ Stephane Barcetvà bác sĩ Bùi Trung) phát hiện ra rằng, bệnh nhân đã bị viêm phúc mạc do thủng ổ loét mặt trước hành tá tràng (lỗ thủng này đã được bịt bởi mặt dưới của gan, cũng như của một phần túi mật). Đó là nguyên nhân mà khi siêu âm và chụp bụng không chuẩn bị không phát hiện ra được lỗ thủng này, nhưng chính lỗ thủng đó lại là nguyên nhân cơ bản gây ra viêm phúc mạc và đau bụng cấp cho bệnh nhân. Túi mật tuy có sỏi (to 2,2cm), nhưng chưa phải là nguyên nhân gây nên tình trạng đau bụng cho người bệnh. Việc xử lý lúc đó của các phẫu thuật viên là phải khâu lỗ thủng mặt trước hành tá tràng (chứ không phải cắt dạ dày), rửa sạch ổ bụng và đặt ống dẫn lưu, thực hiện đúng theo y đức của người thầy thuốc là tìm mọi cách chữa bệnh, cứu người.
PGS. TS Hà Văn Quyết (ảnh của BV Việt - Đức, HN)
Về tình trạng thiếu tỉnh táo của bệnh nhân sau mổ đã được giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thụ (Khoa gây mê, hồi sức BV Việt Đức) kết luận: Đó là hội chứng lú lẫn sau mổ trên bệnh nhân già gần 80 tuổi và nghiện rượu…
Theo yêu cầu của vợ bệnh nhân, chị Phạm Thị Hồng Phương, trước đó, ngày 11/4 bệnh viện Việt Pháp đã liên hệ với BV Tràng An để chuyển bệnh nhân Ramio Jean sang đó điều trị cho rẻ hơn, hợp với điều kiện kinh tế của gia đình bệnh nhân. Nhưng sau đó Tràng An không nhận nên BV Việt Pháp tiếp tục điều trị. Ngày 14/4/06, bệnh nhân xin ra ngoại trú. Trước khi cho người bệnh ra ngoại trú, bệnh viện cũng đã thực hiện kiểm tra các xét nghiệm và thấy tình trạng bệnh nhân trong giới hạn cho phép ra viên điều trị ngoại trú được nên đã cho xuất viện về điều trị ngoại trú. Các bác sĩ cũng đã hướng dẫn tỷ mỷ người nhà cách chăm sóc, cho bệnh nhân ăn, uống, cũng như dẫn lưu nước tiểu. Tuy nhiên, sau đó 5 ngày bệnh nhân đã phải trở lại viện trong tình trạng không được tỉnh táo, ho và có dấu hiệu mất nước… Tình trạng sức khoẻ xấu đi như vậy của bệnh nhân, theo GS.TS Võ Văn Bản, là do các bệnh lý nội khoa, chứ không hề liên quan tới ca phẫu thuật. Bằng chứng là sau khi được điều trị tích cực, sức khoẻ của bệnh nhân đã khá lên rõ rệt (hết sốt và tiêu hoá tốt hơn).
Một phòng điều trị bệnh nhân tại BV Việt Pháp (ảnh minh họa)
Sự việc trên chắc chắn sẽ còn được các cơ quan chức năng, chuyên môn và thanh tra Bộ Y tế tiếp tục làm rõ và sẽ có kết luận đúng, sai rõ ràng.
Quang Anh