Làng văn hóa các dân tộc Hòa Bình

Văn hóa - Ngày đăng : 09:16, 13/05/2006

Gần chục năm trước, chàng kỹ sư xây dựng trẻ Đỗ Hồng Khanh đã ao ước giá mà mình có thể tạo dựng được một Làng văn hóa các dân tộc để gìn giữ, lưu lại những nét đẹp của các dân tộc Việt. ý nghĩ đó được anh thai nghén, trăn trở để rồi giờ đây, dự án “Làng văn hóa các dân tộc Hòa  Bình” đã định hình và chuẩn bị đưa vào thi công.

Phong cảnh Mai Châu - Hòa Bình

Gần chục năm trước, chàng kỹ sư xây dựng trẻ Đỗ Hồng Khanh đã ao ước giá mà mình có thể tạo dựng được một Làng văn hóa các dân tộc để gìn giữ, lưu lại những nét đẹp của các dân tộc Việt. ý nghĩ đó được anh thai nghén, trăn trở để rồi giờ đây, dự án “Làng văn hóa các dân tộc HòaBình” đã định hình và chuẩn bị đưa vào thi công.

Từ ý tưởng…

Sau khi tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Hồng Khanh về đầu quân tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Những lúc “trà dư tửu hậu”, chàng trai trẻ vốn xuất thân từ miền quê Ba Vì núi non trùng điệp lại cảm thấy bức bối vì không gian Hà Nội ngày càng bị bó chặt, những nét đẹp cổ kính đôi chỗ bị phá vỡ không thương tiếc. Vào thời điểm đó, Hồng Khanh đã nảy ra ý tưởng xin đất tại khu vực Đình Bảng (Bắc Ninh) để xây dựng Làng Việt cổ, chỉ mong lưu giữ được những nét đẹp văn hóa của dân tộc. ý tưởng đó được các bạn chia sẻ, ủng hộ nhiệt tình để rồi tròn dần, tròn dần và trở thành dự án Làng Văn hóa các dân tộc Hòa Bình” - Hồng Khanh tâm sự.

… Đến hiện thực

Quả là khi đã trở thành dự án thì quỹ đất ở Đình Bảng không đáp ứng được yêu cầu, chính vì thế mà Làng Văn hóa các dân tộc chuyển địa điểm về Lương Sơn, Hòa Bình. Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt và cấp giấy phép đầu tư tháng 11-2003. Lúc này Đỗ Hồng Khanh đã làGiám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Đầu tư và Du lịch Bạch Đằng, có “quyền” để thực hiện ý tưởng của mình một cách trọn vẹn. Dự án đã nhận được sự góp ý của nhiều nhà nghiên cứu danh tiếng GS Hoàng Đạo Cung, GS Tô Ngọc Thanh, họa sỹ Thẩm Đức Tụ.

Dự án Làng Văn hóa các dân tộc Hòa Bình nằm trên diện tích đất rộng 140ha, có tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 200 tỷ đồng. Theo thiết kế, đây là dự án có quy mô lớn hoàn chỉnh với nhiều phân khu chức năng khác nhau được quy hoạch theo hướng văn hóa - sinh thái - nghỉ cuối tuần. Trong đó, khu Làng Văn hóa sẽ xây dựng các làng dân tộc Mường, Tày, Thái, Kinh, Mông, Dao và khu “Việt Nam tinh hoa”; khu vui chơi giải trí được tổ chức theo hướng văn hóa và dân tộc với các trò chơi dân gian như bơi thuyền, đấu vật, các trò chơi thiếu nhi, các hoạt động biểu diễn văn hóa dân gian, lễ hội dân tộc truyền thống; khu nghỉ cuối tuần và dịch vụ bao gồm cụm khách sạn Lâm Sơn được thiết kế với tiêu chuẩn 4 sao, có đầy đủ các dịch vụ như phòng hội thảo, hội nghị, dịch vụ massage, xông hơi, sàn khiêu vũ, bể bơi, sân tennis, sân tập golf, sân bóng chuyền, cầu lông… và trung tâm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cho khách. Bên cạnh đó còn có khu biệt thư độc lập đầy đủ tiện nghi nằm dọc triền đồi cùng khu núi đá và rừng cảnh quan phục vụ dã ngoại.

Đỗ Hồng Khanh cho biết, anh đã làm xong hạ tầng, đang thi công lô 20 biệt thự cùng khu làng Mường. Dự kiến cuối năm nay sẽ đưa vào sử dụng. Trò chuyện cùng anh, tôi cảm nhận được sự say mê tới mức đau đáu của Hồng Khanh. Anh nói một cách sôi nổi về những dự định và những việc đã làm. Mới hôm qua thôi, Hồng Khanh đã lang thang cả ngày ở Bắc Ninh để tìm nghệ nhân làm cối xay gạo để đặt làm, đưa về Làng văn hóa. Rồi những lối đi cũng được anh nghiên cứu để đi đến quyết định sẽ lát gạch thay vì láng xi măng. Hàng trăm loại cây cùng các loại rau trồng trong Làng cũng được tham khảo ý kiến của Tiến sỹ Nguyễn Việt, Giám đốc Viện Tiền sử Đông Nam á và các dân tộc để trồng ở đâu cho phù hợp… Trong Làng sẽ không có tiếng xe máy, ô tô, chỉ có xe đạp, xe điện bánh lốp. Khách tới thăm Làng sẽ nghe thấy tiếng guốc mộc đi lộc cộc trên những con đường lát gạch, tiếng xay lúa, giã gạo, tiếng cồng chiêng, tiếng xe tơ... và được làm các món ăn dân tộc.

Chỉ nay mai thôi, Làng Văn hóa các dân tộc Hòa Bình hay còn gọi là Lâm Sơn Cẩm Tú sẽ đi vào hoạt động, không chỉ trở thành điểm du lịch mà còn là nơi lưu giữ những vốn văn hóa các dân tộc. Chúng ta có quyền hy vọng từ đây thế hệ con cháu chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa các dân tộc Hoà Bình.

Thuận Thi

ANHTHU