3 án tử hình, 4 án chung thân cho ổ nhóm buôn bán ma túy tại phường Thanh Nhàn
Pháp luật - Ngày đăng : 17:55, 11/05/2006
(HNMĐT) - Sau 4 ngày xét xử, hôm nay (11/5), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng đối với 11 bị cáo trong ổ nhóm mua bán ma túy trái phép tại phường Thanh Nhàn. Ngoài 3 án tử hình, 4 án tù chung thân, các bị cáo còn lại cũng lĩnh án phạt tù với mức từ 5-20 năm.
11 bị cáo bị truy tố về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án này gồm: Lê Sỹ Thủy, Lê Thị Hồng Minh (vợ Thủy), Trần Xuân Tiến, Đoàn Văn Cường, Trần Văn Long, Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Thị Hương Ngàn, Đỗ Hồng Sơn (chồng Ngàn), Hoàng Mai Hoa, Nguyễn Hữu Phong và Trần Đình Tuấn.
Vụ án được bóc gỡ khi Công an phường Thanh Nhàn bắt quả tang 2 vợ chồng Sơn và Ngàn đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực trước cửa số nhà 245 phố Thanh Nhàn (Hà Nội) vào hồi 10h ngày 2/10/2004. Số ma túy thu giữ tại hiện trường gồm 1 bánh heroin nặng 350 gram.
Tại cơ quan điều tra, Ngàn và Sơn khai nhận mua bánh heroin trên của vợ chồng Thủy-Minh với giá 5.200 USD. Sáng ngày 2/10/2004, Sơn và Ngàn đến gặp Hoàng Mai Hoa tại cửa hàng điện tử ở C8 Quỳnh Mai, nhờ Hoa giới thiệu với Trần Thị Lành để lấy hàng. Sau khi thỏa thuận mua bán xong với Ngàn, chính Lành đã bảo em gái gọi điện báo Công an phường Thanh Nhàn đến bắt giữ Sơn-Ngàn cùng tang vật.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đây là vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động một cách có tổ chức. Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng (từ tháng 10-12/2004), các bị cáo đã tiến hành mua bán hơn 9 bánh heroin, tương đương 3.150 gram heroin. Tích cực nhất và đóng vai trò là nguồn cung cấp hàng cho các đối tượng khác đi tiêu thụ là vợ chồng Thủy-Minh cùng Tiến. Với sự giúp sức của vợ, Thủy đã tham gia mua bán tổng số 1.750 gram heroin, còn Tiến cũng "đóng góp" 1.486 gram heroin...
Với Trần Thị Lành, do trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, Lành đã kịp thời thông qua em gái gọi điện báo công an tới bắt giữ tội phạm, nên cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự và đã ra quyết định đình chỉ điều tra.
Trên cơ sở mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình cho các bị cáo Lê Sỹ Thuỷ, Trần Xuân Tiến và Đoàn Văn Cường.
Án tù chung thân dành cho các bị cáo Lê Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Hương Ngàn, Đinh Thị Mai Thanh, Trần Văn Long.
4 bị cáo còn lại lĩnh mức án cụ thể như sau: Đỗ Hồng Sơn 20 năm tù giam, Hoàng Mai Hoa 18 năm tù giam, Nguyễn Hữu Phong 15 năm tù giam (cộng với 11 năm tù của một bản án trước, tổng hợp hình phạt chung là 26 năm tù giam), Trần Đình Tuấn 5 năm tù giam.
Vân An