Đường Đình Thôn kêu cứu !

Chính trị - Ngày đăng : 09:28, 10/05/2006

Đường sá xuống cấp, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, tai nạn giao thông luôn rình rập... Đó là thực trạng đang diễn ra từng ngày tại đường Đình Thôn thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

Đường sá xuống cấp, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, tai nạn giao thông luôn rình rập... Đó là thực trạng đang diễn ra từng ngày tại đường Đình Thôn thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

Đường Đình Thôn nằm trên địa bàn xã Mỹ Đình, tiếp giáp với đường Phạm Hùng. Tuy là đường dân sinh của một thôn nhưng mật độ phương tiện giao thông qua lại trên con đường này khá lớn. Phần do tốc độ đô thị hóa nhanh, phần vì sự buông lỏng quản lý của các ngành chức năng nên đường Đình Thôn bị xuống cấp nghiêm trọng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi tuyến đường Phạm Hùng đưa vào sử dụng, UBND huyện Từ Liêm đầu tư nâng cấp đường Đình Thôn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Vì là đường trong thôn nên chiều rộng chỉ khoảng 3 mét, hệ thống cống thoát nước rất nhỏ. Tại khu vực tiếp giáp với đường Phạm Hùng còn một lô đất lưu không. Khoảng 2 năm nay, toàn bộ khu vực này bị người dân chiếm dụng làm nơi rửa xe, thu mua sắt vụn (ảnh 1).

Lòng đường vốn chật hẹp,nhưng một hộ kinh doanh VLXD cho tập kết sỏi đá, cát, gạch ngay sát lề đường, gây cản trở giao thông (ảnh 2). Kế bên đống VLXD này, ngày nào cũng có chục chiếc xe rác, lưu cữu, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ảnh 3). Cũng hơn một tuần nay, các hộ dân tại khu vực Đội 8, xóm chợ Đình Thôn phải mang ủng mỗi khi ra khỏi nhà vì mặt đường nhầy nhụa đất và nước thải. Một người dân bức xúc nói: “Đoạn đường qua chợ Đình Thôn giờ trở thành vũng trâu đầm. Ngày nắng, nước thải vẫn ngập tới mắt cá chân (ảnh 4).

Trước ngày 30-4-2006, có một đơn vị cử người đến mở hết các nắp cống lên, bảo rằng sẽ tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh. Người dân khấp khởi mừng, thế nhưng sau 4 ngày nghỉ lễ, bà con chẳng thấy bóng dáng người của đơn vị ấy đâu, đất và phế thải xây dựng tràn ra đường. Sau trận mưa chiều 4-5, đoạn đường này ngập tới ngang ống chân, nước thải dưới cống dềnh lên mang theo rác rưởi, xác xúc vật chết, gây ô nhiễm nặng nề. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó”.

Ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường và đường sá bị xuống cấp, đầu đường Đình Thôn là khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Theo Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội CSGT số 7 thì đây là đoạn đường đặc biệt nguy hiểm, không có biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Đường Phạm Hùng là tuyến vành đai, cónhiều xe tải lớn chạy với tốc độ cao, trong khi đó số phương tiện đi từ đường Đình Thôn rẽ cắt ngang đường Phạm Hùng lại nhiều nên tai nạn rất dễ xảy ra.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng đường sá bị xuống cấp, ô nhiễm môi trường và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra tại đường Đình Thôn, đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần có ngay các giải pháp thích hợp và đồng bộ.

Tống Thanh

ANHTHU