Ông Saddam Hussein đã ký lệnh giết 148 người Shia?
Thế giới - Ngày đăng : 08:23, 20/04/2006
Kết luận của các chuyên gia nhận dạng chữ viết cho biết, cá nhân cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã ký các văn bản ra lệnh giết 148 người Shia ở Dujail năm 1982.
Khai mạc phiên xét xử hôm nay, Thẩm phán Raouf Abdel Rahman đã công bố kết luận của các chuyên gia. Ông nói: "Các chuyên gia đã thẩm định kỹ các tài liệu và kết luận các chữ ký là của ông Saddam Hussein".
Ông Saddam Hussein và bảy cộng sự dưới quyền trong chế độ cũ phải đối mặt với những lời buộc tội trong vụ giết 148 người Shia nói trên sau âm mưu ám sát ông.
Các công tố viên đã nộp hàng nghìn tài liệu cho tòa án để cố gắng tìm bằng chứng chứng minh cựu lãnh đạo Iraq có liên quan trực tiếp đến vụ án.
Trong số tài liệu có một văn bản phê chuẩn việc giết người tại làng Dujail và một văn bản khác phê chuẩn tiền thưởng cho các nhân viên tình báo có liên quan.
Các luật sư bào chữa cho ông Saddam Husein khẳng định các chữ ký là giả mạo. Họ cũng đã tranh cãi về sự công minh của các chuyên gia nhận dạng chữ viết mà theo họ những người này có liên hệ với bộ nội vụ của Iraq hiện nay.
Thẩm phán Raouf Abdel Rahman hôm thứ hai đã ra lệnh hoãn phiên tòa lại hai ngày để có thêm thời gian đánh giá tính xác thực của các chữ ký.
Các tài liệu bao gồm cả chữ ký của cựu giám đốc cơ quan tình báo Barzan Ibrahim al-Tikriti, anh em cùng cha khác mẹ với ông Saddam Hussein cũng được các chuyên gia cho biết đó là chữ ký thật.
Phóng viên BBC tại Baghdad cho biết, quyết định của các chuyên gia là thời điểm rất quan trọng trong quá trình truy tố.
Đầu tháng này, tòa án thông báo ông Saddam Husen sẽ phải đối mặt với các tội trạng mới là thảm sát và chống lại loài người. Các tội liên quan đến chiến dịch quân sự Anfal chống người Kurd ở miền bắc Iraq vào cuối những năm 1980, làm khoảng 180 nghìn người có thể đã chết. Đây là vụ sẽ được xét xử riêng.
Nếu bị kết tội, ông Saddam Husein có thể sẽ phải chịu mức án tử hình.
Theo Nhân Dân