Điểm nóng

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàm phán với Iran đạt tiến triển lớn về Hormuz

Tùng Lâm 24/05/2026 - 16:26

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-5 cho biết Mỹ và Iran đã hoàn tất phần lớn nội dung của một khuôn khổ thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận vẫn đang được thảo luận và có thể sớm được công bố.

pa.jpg
Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Hormuz là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu và phần lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ khu vực Vùng Vịnh. Hoạt động qua eo biển này bị gián đoạn trong nhiều tháng qua sau khi căng thẳng Trung Đông leo thang, khiến thị trường năng lượng quốc tế theo dõi sát mọi tín hiệu hạ nhiệt.

Theo một số nguồn tin ngoại giao, khuôn khổ đang được thảo luận có thể gồm 3 giai đoạn: chấm dứt xung đột, xử lý tình trạng gián đoạn tại Eo biển Hormuz và mở thời hạn 30 ngày để tiếp tục đàm phán về các vấn đề rộng hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và kho uranium làm giàu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong chuyến thăm Ấn Độ, cho biết thêm thông tin liên quan đến Iran có thể được công bố trong ngày Chủ nhật. Ông cũng nói Washington hy vọng sớm đạt tiến triển về việc khôi phục lưu thông qua Eo biển Hormuz.

Một số nguồn tin cho biết các đề xuất đang được thảo luận có thể bao gồm việc tạo điều kiện để Iran nối lại xuất khẩu dầu và tiếp tục đàm phán hạt nhân, đổi lại, Tehran cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân và tiếp tục thảo luận về hoạt động làm giàu uranium. Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Truyền thông Iran cho biết mọi thay đổi liên quan đến hoạt động hàng hải tại Hormuz sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ thực hiện các cam kết đi kèm, trong đó có khả năng nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran.

“Vẫn còn những vấn đề cần được thảo luận,” phía Iran cho biết.

Theo các nguồn tin khu vực, Pakistan đang đóng vai trò trung gian nhằm thu hẹp khác biệt giữa Washington và Tehran. Một nguồn tin Pakistan cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo có thể diễn ra sau kỳ nghỉ lễ Eid nếu hai bên đạt thêm tiến triển trong những ngày tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết xu hướng hiện nay là giảm căng thẳng, song các bên vẫn cần tiếp tục trao đổi thông qua trung gian.

“Chúng ta sẽ phải chờ xem tình hình sẽ kết thúc như thế nào trong 3 hoặc 4 ngày tới,” ông Baghaei nói.

Dù kỳ vọng về một thỏa thuận đang gia tăng, giới năng lượng cho rằng việc khôi phục hoàn toàn dòng chảy dầu khí qua Hormuz có thể cần thêm thời gian.

Người đứng đầu ADNOC, công ty dầu khí quốc doanh của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cho biết hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển này khó có thể trở lại bình thường trước năm 2027.

Theo Reuters