Vinare chính thức lên sàn
Kinh tế - Ngày đăng : 09:42, 14/03/2006
Giá mở cửa: 34.500 đồng/cổ phiếu, giá đóng cửa 40.000 đồng/cổ phiếu. Giá cao nhất trong phiên 40.000 đồng/cổ phiếu. Giá thấp nhất 33.500 đồng/cổ phiếu.
Bên cạnh đó, tổng khối lượng 43.000 cổ phiếu (tương đương với 901 triệu) cũng được giao dịch thoả thuận. Giá bình quân 20.900 đồng/cổ phiếu.
Sáng ngày 13/3, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Mã chứng khoán là VNR) sáng nay (13/3) đã chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC). Đây là cổ phiếu thứ 10 được giao dịch và là cổ phiếu của công ty có quy mô lớn thứ hai sau Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh - VSH tại HASTC.
Cổ phiếu cuả VNR là cổ phiếu phổ thông, có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng đăng ký giao dịch là 34.300.000 cổ phiếu, với tổng giá trị đăng ký giao dịch là 343.000.000.000 VND.
Vinare cổ phần hoá từ 1/1/2005 với ngành nghề sản xuất kinh doanh là nhận tái bảo hiểm trong nước và quốc tế. Hiện tại, vốn điều lệ đăng ký của Vinare là 500 tỷ đồng với mức vốn thực góp tại thời điểm 1/1/2005 là 343 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước (Bộ Tài Chính làm đại diện) nắm giữ 193.795 triệu đồng, chiếm 56,5%. Theo kế hoạch do Vinare công bố, Tổng công ty này sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thực góp lên 500 tỷ đồng vào năm 2007. Dự kiến, năm 2005, tỷ lệ chia cổ tức của Vinare khoảng 9% và sẽ đạt khoảng 15% trong những năm tới.
Cổ tức của VNR năm 2005 là 8,2%, nhưng trên thực tế, cổ tức của VNR năm 2005 là 9% và dự kiến năm 2006 mức chi trả cổ tức tối thiểu là 10%, tức là đã cao hơn mức cam kết trong trong đề án cổ phần hóa công ty. Trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2005 - 2010, Vinare dự kiến mức chia cổ tức bình quân giai đoạn này 13,8%".
Theo HASTC, trong 2 tháng đầu năm 2006 số lượng tài khoản của các nhà đầu tư mới mở tại các công ty chứng khoán tăng gấp 2 lần so với các tháng cuối năm ngoái. Vào thời điểm cuối tháng 2/2006, số dư tiền mặt trong tài khoản của các nhà đầu tư để sẵn sàng mua cổ phiếu cao gấp 2,5 lần so với thời điểm cuối năm 2005. Hiện, toàn quốc có khoảng 52.000 tài khoản đầu tư chứng khoán đã được mở, dự kiến đến cuối năm nay con số này có thể tăng 3 lần.
Theo VietNamNet