Phố Hồ Xuân Hương

Xã hội - Ngày đăng : 10:02, 11/03/2006

Phố dài 210m, đi từ ngã năm Bà Triệu (chỗ cắt phố Nguyễn Du) gặp phần đầu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, đến phố Quang Trung, thuộc quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc, phố có tên là Gia-Bui (Rue Jabouille). Sau 1945, tên Hồ Xuân Hương được đặt chính thức cho phố này.

Phố dài 210m, đi từ ngã năm Bà Triệu (chỗ cắt phố Nguyễn Du) gặp phần đầu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, đến phố Quang Trung, thuộc quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc, phố có tên là Gia-Bui (Rue Jabouille). Sau 1945, tên Hồ Xuân Hương được đặt chính thức cho phố này.

Bên phía số chẵn đầu phố Nguyễn Du là Uỷ ban bảo vệ sức khỏe (số 8). Bên số lẻ có toà báo Tiền Phong và Thiếu niên Tiền Phong (số 15). Theo bản đồ Hà Nội năm 1831 thì đây vốn là một phần của hồ Thái Giao và hồ Thiền Quang. Đến đầu thế kỉ XX nơi này vẫn còn là hồ. Vào những năm 20 phố này mới bắt đầu được xây dựng.

Phố mang tên Hồ Xuân Hương, nữ thi sĩ Việt Nam thế kỷ XVIII, được tôn vinh là "Bà chúa thơ Nôm", người gốc Nghệ An, nhưng sinh sống tại phường Khán Xuân, Thăng Long xưa. Thơ văn bà nổi tiếng với những sáng tác chữ Nôm. Nhưng gần đây (1964), phát hiện được tác phẩm Lưu Hương Ký, một tác phẩm vừa Hán vừa Nôm. Hồ Xuân Hương có những sáng tác thành công đặc biệt trong việc sử dụng ngôn ngữ hàng ngày đưa vào trong thơ một cách độc đáo, nhuần nhuyễn.

Theo Từ điển đường phố Hà Nội

LANHUONG