Sự chênh lệch giàu - nghèo ở Hàn Quốc ngày càng lớn

Thế giới - Ngày đăng : 14:53, 25/01/2006

(HNMĐT) - Trong bài phát biểu nhân dịp chuẩn bị đón năm mới cổ truyền, ông Roh Moo - Hyun, tổng thống Hàn Quốc đã tỏ ra lo ngại về sự chênh lệch về thu nhập của người lao động giữa các tập đoàn kinh tế và các DN vừa và nhỏ, giữa lao động chính thức và lao động thời vụ trong xã hội Hàn Quốc.

 Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo - Hyun

(HNMĐT)
- Trong bài phát biểu nhân dịp chuẩn bị đón năm mới cổ truyền, ông Roh Moo - Hyun, tổng thống Hàn Quốc đã tỏ ra lo ngại về sự chênh lệch về thu nhập của người lao động giữa các tập đoàn kinh tế và các DN vừa và nhỏ, giữa lao động chính thức và lao động thời vụ ở Hàn Quốc.

Theo ông Roh Moo - Hyun, sự chênh lệch về thu nhập này cứ ngày càng lớn dần. Doanh thu của doanh nghiệp vừa và nhỏ không bằng một nửa doanh thu của Tập đoàn lớn. Lương của người lao động tại doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ bằng 60% lương người lao động tại tập đoàn lớn, đồng thời tiền công của nhân viên thời vụ chỉ bằng 60% tiền công nhân viên chính thức. Hơn nữa, sự khác biệt này bắt đầu xuất hiện từ những năm 90 và khoảng cách này đang ngày càng giãn ra. Điều đáng lo ngại hơn nữa là tỉ lệ lao động thời vụ tăng nhanh và tình hình kinh doanh của chủ tư làm nghề thủ công cũng phủ màu ảm đạm. Với kết quả đó, vấn đề công ăn việc làm cũng bị phân cực. Trong 10 năm qua, người dân thu nhập cao và người dân thu nhập thấp tăng lên song song, và điều này đương nhiên là người có thu nhập trung bình đang bị giảm đi. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì sẽ dẫn tới hậu quả, mức tiêu dùng trong dân giảm dần và theo đó thị trường tiêu dùng trong nước bị thu hẹp lại và nền kinh tế của Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng thấp trong thời gian dài.

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo - Hyun cho rằng, phân cực giàu - nghèo là hiện tượng chung trong thời đại quốc tế hoá và thời đại thông tin. Toàn thể cộng đồng thế giới đều liên quan đến tình trạng này, và khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu nhất tới tình trạng phân cực. Chính vì vậy, để ổn định tình hình chính trị xã hội, Hàn Quốc sẽ phải quyết tâm giải quyết vấn đề phân cực bằng mọi giá. Chính phủ đang tìm hướng phát triển vững chắc cho nền kinh tế tập trung vào các chính sách nhằm đổi mới khoa học và kỹ thuật và giải quyết việc làm cho người lao động. Giải pháp là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở nên linh hoạt hơn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động tốt thì hiệu quả xuất hàng cung cấp cho tiêu dùng trong nước mới tăng và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Để giải quyết nghịch cảnh những người có học vấn cao nhưng vẫn phải chịu cảnh thất nghiệp, Hàn Quốc sẽ tập trung phát triển các dịch vụ cao cấp trong ngành dịch vụ...

Ngoài ra, tổng thống Roh Moo - Hyun còn đề cập tới tình trạng vỡ nợ tín dụng ở Hàn Quốc đang khiến cho chỉ số tiêu dùng trong nước giảm xuống mức trầm trọng. Tuy nhiên, năm 2005 Hàn Quốc đã cố gắng hạ con số này từ 38,2 triệu người bị vỡ nợ (năm 2004) xuống còn ở mức 29,7 triệu người. Đây là một thành công lớn của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc.

T.Quang

TRONGQUANG