Đường Nguyễn Phong Sắc
Xã hội - Ngày đăng : 13:35, 21/01/2006
Tên một con đường lập năm 1999, dài 1.200m, từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba Xuân Thuỷ- Cầu Giấy. Đường này được xây dựng trên nền các xã Cổ Nhuế, Dịch Vọng thuộc huyện Từ Liêm, nay thuộc các phường Nghĩa Tân, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
Nguyễn Phong Sắc (1902-1931) tên thật là Nguyễn Văn Sắc, sinh ở làng Bạch Mai, nay thuộc phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thuở nhỏ ông học giỏi, thông minh, tốt nghiệp trường Bưởi (nay là trường Chu Văn An). Ông là một trong những người tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Năm 1928, ông được bầu vào Kỳ bộ Bắc Kỳ của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, làm bí thư tỉnh bộ Hà Nội. Ông là đảng viên của Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời tại 5D Hàm Long. Ông là nUỷ viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời cùng với các ông Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Trần Văn Cung... Ông còn là Uỷ viên Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng Cộng Sản Việt Nam (hợp nhất ngày 3-2-1930), làm Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ (10-1930), đã trực tiếp chỉ đạo Xô Viết Nghệ Tĩnh (năm 1931). Ngày 3-5-1931, ông bị giặc Pháp bắt tại ga Hàng Cỏ, sau đó bị thủ tiêu.
Theo Từ điển đường phố Hà Nội