123 VĐV Taekwondo xuất sắc tranh tài tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội
Sáng 23-5, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) Hà Nội, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội phối hợp cùng Bộ môn Taekwondo Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Chương trình thi đấu giao hữu các vận động viên (VĐV) Taekwondo xuất sắc Hà Nội mở rộng năm 2026.

Đây là ngày hội thể thao võ thuật quy mô, mang tính chiến lược nhằm giúp các địa phương rà soát lực lượng nòng cốt trước thềm Đại hội TDTT toàn quốc.
Đến dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Phụ trách Bộ môn Taekwondo (Cục Thể dục thể thao). Về phía đơn vị tổ chức có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức; ông Đào Quốc Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực và ông Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn...
Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Nước giải khát Vạn Xuân (Thương hiệu nước Miru) và Công ty TNHH Thể thao Văn hóa Việt Nam, quy tụ 123 vận động viên xuất sắc thuộc 11 đơn vị, tỉnh, thành, ngành có phong trào Taekwondo phát triển mạnh, gồm các đoàn: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Công an Nhân dân và đơn vị chủ nhà Hà Nội.

Dưới góc độ nhà quản lý và tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức - thẳng thắn chia sẻ: "Thi đấu là phương pháp huấn luyện tối quan trọng đối với VĐV đỉnh cao, chỉ có thi đấu mới nâng cao được thành tích. Hiện nay, các võ sĩ khu vực phía Bắc đang rơi vào tình trạng 'tập chay' quá nhiều nhưng được thi đấu quá ít trong một năm. Việc thiếu thốn sân chơi cọ xát khiến VĐV dễ mất đi sự hưng phấn, đối thủ lại loanh quanh trong địa bàn nên hiệu quả không cao".
Chính vì vậy, đây được xem là "cơ hội vàng" để ban huấn luyện các tỉnh, thành kiểm tra lại thực chất năng lực của VĐV sau nhiều tháng tập luyện, chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc. Để tạo điều kiện tốt nhất, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội đã huy động kinh phí, đài thọ toàn bộ chi phí tổ chức, không thu lệ phí của VĐV và chuẩn bị các phần thưởng cho các danh hiệu Nhất, Nhì, Ba nhằm kích thích tinh thần thi đấu của các võ sĩ.
Theo bà Nguyễn Thu Trang, năm 2026 là năm bản lề với nhiều nhiệm vụ quốc tế lớn, đặc biệt là đấu trường ASIAD. Hiện tại, đội tuyển quốc gia vừa đón tin vui từ Giải vô địch châu Á tại Mông Cổ khi xuất sắc giành 2 suất chính thức tham dự ASIAD, hướng tới mục tiêu đạt 4 suất và phấn đấu có huy chương.
Tuy nhiên, Taekwondo Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn khi bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Các trụ cột hàng đầu như Trương Thị Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm hay Trần Thị Ánh Tuyết đều có kế hoạch giải nghệ trong tương lai gần. Do đó, chương trình thi đấu tại Hà Nội chính là dịp cốt lõi để ban chuyên môn sàng lọc, phát hiện các gương mặt trẻ tiềm năng nhằm bổ sung kịp thời cho đội tuyển quốc gia và tuyển trẻ.

Nhìn về chặng đường dài, ông Nguyễn Mạnh Hùng kỳ vọng chương trình thi đấu này sẽ được đưa vào kế hoạch hàng năm của các địa phương. Ban tổ chức đặt mục tiêu duy trì chương trình thi đấu giao hữu này thành sự kiện thường niên, mở rộng quy mô vào miền Trung và thậm chí mời các VĐV quốc tế tham dự trong những năm tới.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận tranh tài đã diễn ra vô cùng sôi nổi trên hệ thống thảm đấu tiêu chuẩn. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài cùng những pha đôi công tốc độ, uy lực của các võ sĩ đã mang lại bầu không khí võ thuật đỉnh cao, tạo đà tâm lý vững chắc cho vận động viên Taekwondo Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc bứt phá trong năm 2026.