Gala cười 2005
Văn hóa - Ngày đăng : 08:27, 08/01/2006
Lần đầu tiên Lễ trao giải Gala Cười diễn ra tại TP HCM sau 4 năm liên tục tổ chức tại Hà Nội. Một trong những lý do của sự “đổi gió” này xuất phát từ tương quan lực lượng giữa các tiết mục hài phía Nam (hơn 26 tiết mục và 5 kịch dài) so vớiphía Bắc (11 tiểu phẩm và kịch dài).
Không chỉ áp đảo về số lượng, nhiều kịch dài của phía Nam được đón nhận, như “Tình bạn” (Nhà hát Kịch Phú Nhuận), “Học giả” (5B Võ Văn Tần), “Lửa và rơm” (Nhà hát Kịch TP HCM), “Quán phở hạnh phúc” (trường cao đẳng SKĐA TPHCM), “Sân ga mùa xuân” (Hoàng Sơn)... Những vấn đề nóng hổi của cuộc sống tiếp tục được phản ánh với tiếng cười đả kích nhẹ nhàng và có lúc đến độ chua cay: “Mùa cưới” (nhóm Thanh Tùng), “Thầy bói hết thời” (nhóm Hồng Tơ), “Dập mật” (nhóm Mai Dũng)...
Hai trong ba tiết mục đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc (“Câu chuyện hoa hồng” (Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý), “Học giả” (Sân khấu 5B), “Sân ga mùa xuân” (Hoàng Sơn) thuộc về các nhóm hài phía Nam cũng phần nào cho thấy làn sóng mạnh mẽ trong sự phát triển của hài kịch phía Nam.
Một tiết mục của nhóm hài phía Nam tham gia Gala cười
Ngược lại với không khí rộn ràng của trên vài chục nhóm hài phía Nam và các sân khấu lớn của TP HCM, năm nay, các nghệ sĩ ngoài Bắc vẻ như không hào hứng với “sân chơi” này. Ngoài số lượng ít ỏi tiểu phẩm, các diễn viên tham gia hầu hết vẫn là các gương mặt nghệ sĩ quen thuộc từ các năm trước và số mới đến từ Nhà hát Tuổi trẻ. Xuân Bắc chỉ đóng vai trò MC cũng tạo nên một khoảng trống. Công Lý, Quang Thắng, Giang Còi, Quang Tèo, Phạm Bằng... tham gia ở mức độ “vừa phải” chứ không... ào ạt xuất hiện trong vài ba tiểu phẩm như các năm trước.
Các diễn viên trẻ đến từ Nhà hát Tuổi trẻ cũng chưa đủ “sáng” để phát lộ trong “sân chơi” này, cũng vì đất diễn của họ trong các tiểu phẩm không nhiều. Vì vậy, giải “Diễn viên triển vọng” thuộc về toàn bộ các gương mặt “mới toe” của phía Nam: Lê Giang, Văn Ruy, Kiều Linh, Văn Long.
Lấp ló một Xuân Bắc “phẩy” là Bảo Trung, sinh viên trường ĐH SK & ĐA Hà Nội, được phát hiện từ “Gala Cười sinh viên”, diễn cặp với Tự Long trong tiểu phẩm “Chuyện trong phòng khám”. Tuy Tự Long “ẵm” cú đúp giải thưởng, nhưng người xem vẫn ấn tượng với gương mặt nhiều triển vọng này. Tiếc là anh chưa được đưa vào danh sách diễn viên triển vọng.
“Điểm nhấn” vẫn chưa đủ mạnh
5 vở hài kịch của TP HCM và 2 vở ngoài Bắc là nét nổi bật của “Gala Cười 2005”. Các vở diễn với thời lượng 40-60 phút chuyển tải nội dung đầy đặn hơn, câu chuyện phong phú hơn và nhân vật có đất diễn nhiều hơn so với tiểu phẩm 15-20 phút trước đây. Bên cạnh tiếng cười còn có những phút lắng lòng, những cảnh gợi suy nghĩ, cảm xúc hơn là bật ra tiếng cười hoan hỉ... “Tính chất nghề nghiệp trong diễn xuất của diễn viên đầy đặn hơn, vì không phải mải chạy theo những tình huống hài, những câu thoại “mua vui” cho khán giả mà được thể hiện nhiều trạng huống, nhiều cung bậc tình cảm. Vì vậy, diễn viên gắn chặt với nhân vật, nhân vật có số phận hơn”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - trưởng phòng Nội dung 3, phụ trách chuyên mục “Gặp nhau cuối tuần” của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài THVN, tâm sự.
Tuy nhiên, vẫn còn đó kỳ vọng về tiếng cười được “nâng cấp” ở một tầm cao hơn, trí tuệ hơn so với tiếng cười từ những trò bông phèng, chọc cười xuất hiện không ít ở trong các tiểu phẩm hài. Dẫu biết, dựng vở hài khó, làm hay càng khó. Những đạo diễn dựng hài kịch thuộc hàng “xem được”, tính ra chỉ trên đầu ngón tay.
Gala Cười 2006 ?
Sân chơi Gala Cười có tiếp tục vào năm sau vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Và như thường lệ, “người trong cuộc” vẫn “úp mở” rằng “hồi sau sẽ rõ”. Nhưng quả thật, sau khi đã “vét” một lượng kha khá các tiết mục hài suốt mấy năm qua để dàn dựng trong chương trình này, kho tiểu phẩm dường như đã cạn kiệt, các nghệ sĩ cũng không thiết tha như buổi ban đầu. Chỉ còn những nhóm hài chưa được biết đến nhiều vẫn còn muốn xuất hiện ở truyền hình để được quảng cáo tên tuổi của mình. Khán giả cũng không mặn mà theo dõi các tiểu phẩm và không khí bình chọn không còn sôi nổi như trước. “Cuộc chơi” có thể tiếp tục khi tìm được hướng đi mới, những thay đổi về hình thức để thu hút khán giả nhiều hơn... Việc đơn thuần lắp ghép các tiểu phẩm hài, dẫu có “độn” ca sĩ hạng “sao” thì vẫn khó cứu được chương trình.
HNM