Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein: "Lính Mỹ đã tra tấn tôi"

Thế giới - Ngày đăng : 10:34, 22/12/2005

(HNMĐT)- Cựu Tổng thống Saddam Hussein tuyên bố đã bị quân đội Mỹ đánh và tra tấn trong khi bị giam giữ khi phiên tòa xét xử ông vừa được nối lại tại Baghdad vào hôm qua 21/12.

(HNMĐT)- Cựu Tổng thống Saddam Hussein tuyên bố đã bị quân đội Mỹ đánh và tra tấn trong khi bị giam giữ khi phiên tòa xét xử ông vừa được nối lại tại Baghdad vào hôm qua 21/12. "Tôi bị đánh khắp cơ thể và đến bây giờ những dấu vết minh chứng cho điều đó vẫn còn trên khắp thân thể", ông Saddam khẳng định trước phiên tòa.

Người phát ngôn Nhà Trắng đã phủ nhận cáo buộc trên, cho biết đây là một trong những điều ngớ ngẩn nhất mà cựu Tổng thống Saddam Hussein đã nói ra trong thời gian gần đây. Chủ tọa phiên tòa cũng không tỏ ra quan tâm nhiều đến tuyên bố của ông Saddam, cho biết ông được giam trong một căn phòng có điều hòa nhiệt độ trong khi nhiều khu vực tại Baghdad thậm chí không có điện.


Công tố viên trưởng Jaafar Mousawi cho hay thông tin trên sẽ được điều tra và ông sẽ yêu cầu chuyển ông Saddam cho lực lượng an ninh Iraq giam giữ nếu phát hiện thấy cáo buộc là sự thật.


Trong phiên tòa này, cựu lãnh đạo Iraq bị xét xử về vụ thảm sát 148 người Shiite vào năm 1982, song ông luôn phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc. Phiên xét xử được truyền hình trực tiếp khắp lãnh thổ Iraq đã bị đứt quãng vài lần vì những cơn giận giữ của ông Saddam.


Tuy nhiên phần lớn thời gian của ngày đầu tiên, ông đã nghe 3 nhân chứng cho lời khai chống lại mình cùng 7 bị cáo khác, 2 trong số họ khẳng định người anh em cùng mẹ khác cha của ông Saddam, Barzan al-Tikriti, cựu Giám đốc cơ quan tình báo Iraq, bị xét xử trong phiên tòa lần này cũng có mặt khi họ bị tra tấn. Nhân chứng kia đã miêu tả gia đình gồm 43 thành viên của anh ta đã bị bao vây và bỏ tù như thế nào. Trong số các nhân chứng, có Ali Mohammed Hussan al-Haydari là người đã xuất hiện công khai trong suốt các phiên xét xử từ khi nó bắt đầu 2 tháng trước đây, 2 người khác không xuất hiện trước ống kính.


Phiên tòa sẽ tiếp tục vào hôm nay nhưng nhiều khả năng sẽ được hoãn đến giữa tháng 1 khi kết quả cuộc bầu cử tại Iraq hoàn tất và sau cuộc hành hương hàng năm của người Hồi giáo tới Thánh địa Mecca. Cựu Tổng thống Iraq còn bị cáo buộc nhiều tội danh khác trong thời gian cầm quyền của mình và ông sẽ bị treo cổ nếu bị kết án.


V.K
(Theo BBC)

VANKHANH