Hải Phòng: Lan tỏa vẻ đẹp gốm Chu Đậu tới bạn bè quốc tế
TTTĐ - Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3) diễn ra tại Hải Phòng, chương trình tham quan đặc biệt dành cho phu nhân, phu quân và người đi cùng các thành viên ABAC đã mang đến cơ hội quảng bá ấn tượng về gốm Chu Đậu.
Các đại biểu quốc tế đã có chuyến tham quan, trải nghiệm đầy thú vị tại làng gốm Chu Đậu - nơi được mệnh danh là cái nôi của dòng gốm cao cấp từng làm rạng danh thương hiệu gốm Việt trên trường quốc tế.

Tại đây, các đại biểu không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm tinh xảo với hoa văn đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa Việt, mà còn trực tiếp tham gia các công đoạn làm gốm truyền thống như vuốt bàn xoay, nặn đất, vẽ hoa văn trên gốm.
Bà Amy Chien, giảng viên trường Đại học Đài Bắc Trung Hoa, thành viên ABAC chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật sự yêu thích về cảnh vật cũng như sản phẩm gốm nơi này. Thật tuyệt vời khi được tự tay tạo ra một sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Tôi sẽ mang món quà đặc biệt này về giới thiệu với bạn bè”.

“Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến làng Gốm Chu Đậu và có thể tự tay vẽ một sản phẩm gốm. Tự trải nghiệm mới thấy công việc này thật khó và đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi tất cả đều làm bằng tay.
Tôi thật sự khâm phục đối với những người thợ đã tạo nên những sản phẩm đẹp đẽ như vậy ở đất nước Việt Nam”, cô Gabriela Bueno, từ Peru cho biết.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, đoàn còn được nghe giới thiệu về lịch sử phát triển lâu đời của gốm Chu Đậu, quá trình phục dựng và phát triển thương hiệu trong những năm gần đây.
Các sản phẩm gốm tinh xảo như bình tỳ bà, ấm tích, lọ hoa men trắng hoa lam… đã để lại ấn tượng sâu sắc với các vị khách quốc tế.
Chương trình tham quan làng gốm Chu Đậu nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch của Hải Phòng trong kỳ họp ABAC 3. Hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp tinh hoa gốm Việt đến bạn bè quốc tế, mà còn mở ra cơ hội hợp tác thương mại, xuất khẩu sản phẩm gốm Chu Đậu đến các thị trường tiềm năng trong khối APEC.

Việc đưa các thành viên ABAC và người thân trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống như gốm Chu Đậu là cách làm sáng tạo, hiệu quả để quảng bá hình ảnh Việt Nam - một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và hợp tác quốc tế.
Gốm Chu Đậu là một dòng gốm cổ cao cấp, có lịch sử phát triển rực rỡ từ thế kỷ XIV đến XVII tại làng Chu Đậu - nằm bên tả ngạn sông Thái Bình. Dòng gốm này từng được xuất khẩu đi nhiều quốc gia, góp phần làm rạng danh văn hóa Việt trên bản đồ gốm sứ thế giới.

Gốm Chu Đậu hiện nay được chế tác hoàn toàn thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên, sử dụng men cổ truyền như men ngọc, men rạn, men trắng trong... Nổi bật với hoa văn truyền thống như hoa sen, rồng, phượng, cá chép hóa rồng, thư pháp, các biểu tượng văn hóa phương Đông... từng sản phẩm đều là kết tinh của tâm huyết, tài hoa và tinh thần Việt Nam.
Sản phẩm hiện được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hiện đại, từ sản phẩm tâm linh, quà tặng cao cấp, vật phẩm phong thủy, đến sản phẩm trang trí nội thất. Gốm Chu Đậu cũng đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và hiện đang được trưng bày tại nhiều bảo tàng lớn trên thế giới, đồng thời được lựa chọn làm quà tặng ngoại giao cấp cao của Việt Nam.